Nguồn tin tiết lộ số phận các tàu chiến của Ukraina còn lại ở Sevastopol

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhSevastopol
Sevastopol - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.01.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Những con tàu còn lại của hải quân Ukraina ở Sevastopol sẽ không được chuyển giao cho Hạm đội Biển Đen mà sẽ bị loại bỏ, một nguồn tin trong cơ quan chính quyền Crưm nói với Sputnik.
Năm 2014 sau khi Crưm thống nhất với Nga, Hải quân Ukraina để lại ở bán đảo khoảng 20 tàu, bao gồm tàu đổ bộ cỡ lớn Konstantin Olshansky, các tàu hộ vệ Ternopol, Lutsk, tàu chỉ huy Slavutich và những tàu khác. Đến năm 2023 những con tàu này vẫn được canh giữ ở Sevastopol.
“Quyết định được đưa ra không phải là chuyển những tàu này sang Ukraina mà là cắt nhỏ chúng, nhưng quá trình tháo dỡ từng tàu đã bị đình chỉ do nhu cầu đảm bảo an toàn cho các tàu của chúng tôi”, - người đối thoại với hãng tin cho biết.
Biển Đen, Crưm, Sevastopol - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sẽ khôi phục 2 tàu chiến bị hư hại trong cuộc tấn công của Ukraina vào Sevastopol
Trước khi Crưm và Sevastopol thống nhất với Nga, Lực lượng Hải quân Ukraina có khoảng 40 tàu chiến và tàu hỗ trợ. Nhiều chiếc trong số đó do thiếu kinh phí nên không có sự sửa chữa cần thiết và bị cắt thành sắt vụn.
Năm 2014 Nga đã chuyển một số tàu hải quân còn lại ở Crưm cho Ukraina. Quá trình này đã bị đình chỉ do Kiev từ chối nhận chúng, vì theo phía Ukraina hành động đó tương đồng với việc công nhận vị thế của Nga ở bán đảo này. Sau đó việc này cũng bị phía Nga chấm dứt do liên quan đến hành động gây hấn của Ukraina đối với các nước cộng hòa Donbass.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала