BRICS hợp tác trong không gian như thế nào?

© Ảnh : ISROẤn Độ phóng PSLV-C45 với vệ tinh trinh sát EMISAT
Ấn Độ phóng PSLV-C45 với vệ tinh trinh sát EMISAT - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.01.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Các quốc gia BRICS quan tâm đến việc tạo ra hệ thống viễn thám Trái đất, vệ tinh liên lạc và hệ thống cảnh báo các tình huống nguy hiểm trong không gian mang tên "Dải Ngân hà", giám đốc Roscosmos Yury Borisov cho biết.

"Chúng tôi tìm thấy sự hiểu biết lẫn nhau với các đồng nghiệp Trung Quốc, với Ấn Độ. Trên thực tế, với tất cả các nước BRICS. Họ quan tâm đến cả các nhóm viễn thám Trái đất và các chủ đề liên quan. Họ quan tâm đến các câu hỏi về cấu hình tương lai trong không gian, nghĩa là kiểm soát giao thông vũ trụ, theo dõi rác thải, v.v.", - Borisov nói.

Theo ông, các nước BRICS sẵn sàng tham gia tích cực vào chương trình tạo ra hệ thống ngăn chặn các tình huống nguy hiểm trong không gian mang tên "Dải Ngân Hà".
"Dải Ngân hà" được hình thành như một hệ thống quốc tế, nơi mỗi thành viên tham gia sẽ có thể được cung cấp cơ sở hạ tầng riêng để giám sát không gian gần Trái đất và nhận lại tất cả thông tin cần thiết để đảm bảo an toàn cho nhóm quỹ đạo. Nhiệm vụ thứ hai là phát hiện các tiểu hành tinh và sao chổi tiềm ẩn nguy hiểm.
Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2024
BRICS trở thành trung tâm quyền lực toàn cầu

Điện Kremlin nói về dòng các nước muốn gia nhập BRICS

Dòng các nước mong muốn được liên kết với hiệp hội BRICS khá đông, việc đó đáng hài lòng, thư ký báo chí của Tổng thống Liên Bang Nga Dmitry Peskov cho biết.
Trước đó, khi bình luận về việc Argentina từ chối được mời tham gia BRICS, Dmitry Peskov lưu ý rằng điều này thật đáng tiếc, nhưng đây là quyền chủ quyền của Buenos Aires; Liên bang Nga tôn trọng điều đó nhưng hy vọng nước này sẽ trở lại.
"Dòng các nước mong muốn được liên kết với BRICS khá lớn, đây là một việc đáng hài lòng. Điều này có nghĩa là, ngược lại, nhiều nước coi quỹ đạo trở thành thành viên BRICS phù hợp lợi ích quốc gia của họ", - ông Peskov nói với phóng viên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала