Lào trên cương vị chủ tịch ASEAN sẽ đặc biệt quan tâm phát triển quan hệ với Nga

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith
Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.01.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Lào trong nhiệm kỳ chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2024 sẽ đặc biệt quan tâm phát triển quan hệ với Nga, theo chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith tuyên bố trong cuộc gặp giữa chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev và đại diện đảng chính trị cácnước ASEAN.
"Nhiệm kỳ chủ tịch của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng sẽ ưu tiên tăng cường hợp tác với các đối tác bên ngoài, trong đó có Liên bang Nga", - nhà lãnh đạo Lào cho biết.
Ông Sisoulith cũng nhắc lại năm nay đánh dấu kỷ niệm 28 năm quan hệ đối thoại giữa Nga và ASEAN.

Ông nói thêm: "Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới Liên bang Nga vì sự hỗ trợ, giúp đỡ vô giá dành cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương hiệu quả".

Đại tướng Alexander Fomin - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.11.2023
Bộ Quốc phòng Nga: Matxcơva quyết tâm mở rộng hơn nữa đối thoại trong ASEAN

Ngày càng có nhiều nước ở châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi có xu hướng độc lập

"Ngày càng nhiều quốc gia ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Nam Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Trung Đông đang nỗ lực bảo vệ nền độc lập của mình trên mọi lĩnh vực, tất nhiên bao gồm cả hợp tác chính trị và theo đuổi chính sách thực dụng và độc lập", - ông Medvedev phát biểu trong cuộc gặp với đại diện các đảng chính trị ASEAN.
Ông Medvedev bổ sung rằng các nước ASEAN ủng hộ việc thúc đẩy chương trình nghị sự liên quốc gia tích cực và hướng tới tương lai.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала