- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Pháp và Đức nổ ra scandal về viện trợ cho Ukraina

© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSThủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.01.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Pháp phản ứng gay gắt trước những lời chỉ trích không hỗ trợ đầy đủ cho Kiev, trong khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz yêu cầu nước này tăng cường viện trợ quân sự cho LLVT Ukraina, báo Süddeutsche Zeitung (SZ) của Đức đưa tin.
Theo bài báo, Ukraina hiện đang lâm vào “tình thế quân sự u ám”: cuộc phản công vào mùa hè đã thất bại, các thành viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội Hoa Kỳ ngăn chặn việc phân bổ các đợt viện trợ mới. Châu Âu lo ngại Kiev có thể thua trận hoặc “gặp khó khăn nghiêm trọng” trong năm nay.
Trong bối cảnh đó một số nhà lãnh đạo châu Âu lên tiếng kêu gọi tăng cường cung cấp vũ khí và đạn dược cho LLVT Ukraina, trong nhóm này chủ yếu có Thủ tướng Đức Olaf Scholz, SZ lưu ý.
“Trong những tuần gần đây ông ấy đã thuyết giảng cho các đồng nghiệp EU của mình theo cách rất không bình thường đối với cá nhân ông ấy và các quy tắc lịch sự được áp dụng trong liên minh”, - tờ báo viết.
Scholz "công khai yêu cầu" các nước EU khác noi gương Berlin, nước đã tuyên bố tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraina trong năm nay lên 8 tỷ euro, cụ thể lời kêu gọi của ông hướng tới các nước lớn: Ý, Tây Ban Nha và "trước hết" là Pháp.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2023
Ông Scholz và bà Baerbock xấu hổ trước đám đông vì Ukraina
Như SZ chỉ rõ, khoảng cách giữa “lời lẽ ủng hộ Ukraina đôi khi quá khoa trương” của Paris và đóng góp của Pháp “được đo bằng đồng euro” “vẫn còn khá lớn”. Như một nhà ngoại giao châu Âu giấu tên nói với ấn phẩm, Đức đã hứa với Kiev khoản viện trợ 8 tỷ euro vào năm 2024, Hà Lan - 2,5 tỷ, trong khi phía Pháp “không có tin tức gì tương tự”.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu đã phản ứng “một cách gay gắt” trước những lời trách móc như vậy, tờ báo viết. Khi bình luận về số liệu từ Viện Kinh tế Thế giới Kiel thống kê rằng Paris viện trợ cho Ukraina ít hơn Ba Lan, Anh, Đức, các nước Bắc Âu và các nước vùng Baltic, ông nói rằng họ “đã trộn lẫn mọi thứ với nhau”.
Tuy nhiên, có lẽ "nhận thấy danh tiếng của mình gặp vấn đề" nên Pháp gần đây đã công bố kế hoạch mới cung cấp vũ khí cho Kiev, bao gồm 78 cỗ pháo tự hành Caesar, bài báo cho biết. Tuy nhiên sau đó “chiến dịch vòng vo điển hình theo kiểu Pháp bắt đầu”: Paris hứa chỉ tài trợ cho việc mua 12 cỗ pháo với tổng chi phí là 50 triệu euro, 60 khẩu pháo tự hành khác sẽ phải do “các đồng minh của Ukraina” thanh toán, nhưng không nói rõ đó là những nước nào.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала