- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Ngoại giao gọi sáng kiến hòa bình ở Ukraina là thao túng

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Chuyển đến kho ảnhNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Sáng kiến hòa bình từ các quốc gia đang cung cấp vũ khí cho chế độ Kiev là sự thao túng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết khi bình luận với Sputnik về phản ứng của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ đối với các cuộc đàm phán Nga-Thụy Sĩ tại Liên Hợp Quốc.
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis “bên lề” các cuộc tranh luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã nhấn mạnh rằng khi xây dựng quan hệ song phương Nga-Thụy Sĩ, Matxcơva có tính đến việc Berne rời xa các nguyên tắc của tính trung lập và ủng hộ Kiev.

"Hoặc quý vịngừng cung cấp vũ khí và kích động xung đột, khi đó các câu chuyện của quý vị về kế hoạch, sáng kiến ​​và tiến trình hòa bình bằng cách nào đó có thể được coi là chân thành, hoặc ít nhất là khôngsai. Hoặc, nếu tất cả những điều này tiếp tục với việc sử dụng chế độ Kiev để gây thất bại chiến lược cho Nga, vậy thì quý vịđang nói đến loại sáng kiến ​​hoặc nỗ lực hòa bình nào?” – bà Zakharova lưu ý.

Ngoại trưởng Nga S. Lavrov tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nga chưa hề thảo luận về việc chấm dứt xung đột ở Ukraina với Trump hay bất kỳ ai ở Mỹ
Nhà ngoại giao này cho biết Matxcơva rất ngạc nhiên khi nhận thấy “những bình luận từ Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ rằng họ đang tìm cách xây dựng một số quy trình đàm phán về Ukraina”. Theo Zakharova, việc cung cấp vũ khí cho Kiev là một phép thử đối với các quốc gia đưa ra các sáng kiến ​​hòa bình nhằm xác định xem liệu đề xuất đàm phán hòa bình được đưa ra có phải là “điều gì đó có thật hay chỉ là một sự thao túng khác”.

“Những sáng kiến ​​giả tạo như vậy, những tuyên bố dối trá như vậy, chúng được thiết kế để tạo ra cảm giác về một loại hoạt động nào đó nhằm mục đích hòa bình, trong khi ở sâu bên trong thì việc cung cấp vũ khí vẫn tiếp tục, chỉ có điều là không phải nhờ tăng ngân sách, mà là cắt giảm ngân sách và các hình thức hỗ trợ khác cho chế độ Kiev”, - đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала