Quan chức Iraq đưa ra lời khuyên cho Mỹ về hành động ở Trung Đông

© Talgat KalievThiết bị quân sự của Mỹ ở Iraq.
Thiết bị quân sự của Mỹ ở Iraq. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2024
Đăng ký
Cố vấn An ninh Quốc gia Iraq Qasim al-Araji cho biết các cuộc tấn công của Mỹ vào các mục tiêu bên trong Iraq không góp phần giảm leo thang và là “vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq”.
Trên trang của mình trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Qasim al-Araji khuyên Washington nên tăng áp lực lên Israel.
Qasim al-Araji nói: “Phía Mỹ nên tăng áp lực để ngăn chặn cuộc tấn công của [Israel] ở Dải Gaza, thay vì tấn công các căn cứ của tổ chức quốc gia Iraq”.
Nhóm vũ trang người Shiite  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.01.2024
Nhóm Iraq dùng UAV tấn công cảng Ashdod của Israel
Trước đó, lực lượng vũ trang Mỹ đã tiến hành tấn công vào 3 mục tiêu của phong trào Kataib Hezbollah thân Iran ở Iraq nhằm đáp trả hàng loạt cuộc tấn công của các nhóm Shiite.

Bộ trưởng cho biết trong một tuyên bố: “Các lực lượng của Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc tấn công cần thiết và tương xứng nhằm vào ba cơ sở được Kataib Hezbollah và các phong trào liên kết với Iran khác sử dụng ở Iraq”.

Austin lưu ý rằng các cuộc tập kích được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала