Quảng Bình nhường gạo cho tỉnh khác khó khăn hơn

© Depositphotos.com / Stephanie FreyGạo
Gạo - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - UBND tỉnh Quảng Bình bất ngờ xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo cứu đói cho các hộ dân trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt 2024.
Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã đề xuất các bộ, ngành xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 1.757 tấn gạo cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt 2024, theo VOV.
Lý do xin rút đơn đề nghị, theo UBND tỉnh Quảng Bình, sau khi rà soát các nguồn kinh phí, tỉnh Quảng Bình có thể tự cân đối nguồn lực để đảm bảo đời sống cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Bình rút đề nghị Chính phủ hỗ trợ gạo. Hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh đang rà soát lại một lần nữa để lập danh sách các hộ dân cần hỗ trợ gạo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tỉnh Quảng Bình cũng cho biết sẽ đảm bảo không để người dân nào thiếu đói, nếu có hộ nào cần hỗ trợ thì ngân sách tỉnh sẽ đảm đương.
Trong 2 năm trở lại đây, Quảng Bình ít bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ, bên cạnh đó, được sự quan tâm của tỉnh và sự nỗ lực của nhân dân, đời sống, sản xuất từng bước phục hồi.
Những bông hoa đào Nhật Tân mới nở - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2023
Việt Nam chi gần 450 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công với cách mạng
Từ năm 2022 đến nay, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện Nghị quyết quy định về đối tượng và mức thăm, tặng quà cho người có công và hộ nghèo trong dịp Tết hàng năm. Trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, gần 10.500 hộ nghèo tỉnh này được hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng vào dịp Tết Nguyên đán, giúp bà con đón Tết ấm áp, vui tươi. Tỉnh này cũng dành gần 8 tỷ đồng cùng với quà của Chủ tịch nước khoảng 7,5 tỷ đồng để tặng quà người có công, thân nhân người có công với cách mạng. Tổng kinh phí chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Bình khoảng 37 tỷ đồng.
Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết:
“HĐND tỉnh đã có Nghị quyết rất rõ, đó là mỗi hộ nghèo khi Tết đến đều được hỗ trợ 1 triệu đồng, nhà nào cũng có Tết và quà Tết gia đình chính sách cũng được cao hơn trước. Về đời sống Nhân dân không để ai bị đói, đứt bữa, đời sống Nhân dân mặc dù khó khăn còn rất nhiều nhưng không để ai đói, ai thiếu và cũng không đứt bữa, chỗ nào đời sống còn xảy ra chuyện như vậy thì sẽ quan tâm kịp thời, nhất là hộ nghèo phải có Tết”.
Được biết, ngoài Quảng Bình, Cà Mau cũng có văn bản xin rút đề nghị hỗ trợ gạo cho người dân dịp Tết Nguyên đán 2024. Sau khi nhận được văn bản của 2 tỉnh này, ngày 19/1, Bộ LĐ-TB-XH có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp không thu tiền từ nguồn dự trữ quốc gia 6.607 tấn gạo để cứu đói cho 111.425 hộ dân/440.484 nhân khẩu của 10 tỉnh dịp Tết Nguyên đán 2024.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала