Các nhà khoa học Anh phát hiện 85 hành tinh mới có nhiệt độ phù hợp cho sự sống

© Ảnh : © NASA/ESA/CSA/STScI, J. Diego et alCụm thiên hà MACS04
Cụm thiên hà MACS04 - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.01.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra 85 hành tinh mới bên ngoài hệ Mặt trời, có nhiệt độ thích hợp cho sự sống, như Daily Mail đưa tin hôm thứ Tư.

"Các chuyên gia từ Đại học Warwick đã phát hiện thêm 85 "ngoại hành tinh", nằm bên ngoài hệ Mặt trời của chúng ta... Giống như Trái đất, các hành tinh này có tiềm năng ở khoảng cách vừa phải tới các ngôi sao của chúng, do vậy có nhiệt độ có thể hỗ trợ sự sống, được gọi là «vùng có thể ở được", - ấn phẩm thông báo.

Ngoại hành tinh

Cần lưu ý rằng tất cả các "ngoại hành tinh" đều lớn hơn Trái đất, đường kính của một số vượt hơn Trái đất tới 1,4 lần, một số khác gấp hơn 40 lần. Theo nghiên cứu sinh Faith Hawthorne lãnh đạo nhóm chuyên gia, mỗi hành tinh nằm trong một hệ thống riêng biệt, một số có thể gồm khí và số khác có thể có vỏ rắn, Daily Mail viết rõ hơn.
Mô-đun SLIM của Nhật Bản hạ cánh trên bề mặt Mặt Trăng - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2024
Mô-đun Nhật Bản hạ cánh thành công trên Mặt Trăng, nhưng tấm pin Mặt Trời của mô-đun không hoạt động
Về các thiên thể mới phát hiện, được biết chúng quay quanh các ngôi sao của mình chậm hơn phần lớn các ngoại hành tinh khác. Theo dữ liệu sơ bộ, một vòng quay mất từ ​​​​20 đến 700 ngày, so với tiêu chuẩn 3-10 ngày. Điều này cho thấy chúng ở xa ngôi sao hơn, đồng nghĩa với việc có nhiệt độ mát hơn, như tờ báo giải thích.
Thêm nữa, trong số 85 ngoại hành tinh được phát hiện thì 60 là khám phá hoàn toàn mới và 25 hành tinh còn lại đã được các nhóm độc lập phát hiện từ trước, thông tin về chúng đã có trong dữ liệu của kính viễn vọng NASA, báo làm rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала