Moskva kêu gọi OSCE thảo luận về hậu quả lệnh trừng phạt chống Nga của phương Tây

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến kho ảnhRussian Foreign Ministry spokesman Alexander Lukashevich during a news briefing in Moscow
Russian Foreign Ministry spokesman Alexander Lukashevich during a news briefing in Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.01.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Moskva cho rằng cần phải thảo luận về hậu quả tàn khốc của các lệnh trừng phạt đơn phương do các nước phương Tây áp đặt đối với Liên bang Nga và suy nghĩ về triển vọng cùng tồn tại kinh tế, Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại OSCE, ông Alexander Lukashevich tuyên bố.

“Chúng tôi cho rằng cần phải thảo luận về những hậu quả tai hại của các biện pháp hạn chế đơn phương chống Nga bất hợp pháp do các nước phương Tây đưa ra đối với các mối quan hệ sản xuất, thương mại, vận tải và hậu cần toàn cầu, đồng thời nghĩ về triển vọng cùng tồn tại kinh tế tiếp theo trong không gian OSCE”, ông Lukashevich cho biết tại cuộc họp đặc biệt của Hội đồng thường trực OSCE hôm thứ Năm, khi phía Malta trình bày các ưu tiên của mình trong vai trò chủ tịch Tổ chức.

Trụ sở chính của OSCE - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.01.2024
Nga phẫn nộ vì OSCE không phản ứng trước vụ tấn công khủng bố ở Donetsk
Liên bang Nga nhiều lần tuyên bố sẽ đối phó với các lệnh trừng phạt mà phương Tây bắt đầu gây ra cho Nga từ vài năm trước và tiếp tục gia tăng. Moskva lưu ý rằng phương Tây thiếu can đảm thừa nhận sự thất bại của các biện pháp trừng phạt chống Liên bang Nga. Bản thân các nước phương Tây đã nhiều lần lên tiếng cho rằng các lệnh trừng phạt chống Nga thiếu hiệu quả.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin nhận định chính sách kiềm chế và làm suy yếu nước Nga là chiến lược lâu dài của phương Tây, nhưng các lệnh trừng phạt đã giáng một đòn nặng nề vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Theo ông, mục tiêu chính của phương Tây là làm xấu đi cuộc sống của hàng triệu người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала