Đại sứ Nga: Mỹ muốn gây thiệt hại tối đa cho Nga thông qua tay phe đối lập Syria

© Sputnik / Nina Zotina / Chuyển đến kho ảnhAlexander Lavrentyev - đại diện đặc biệt Tổng thống Nga tại Syria
Alexander Lavrentyev  - đại diện đặc biệt Tổng thống Nga tại Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2024
Đăng ký
Hoa Kỳ đặt ra nhiệm vụ cho phe đối lập có vũ trang ở Syria là gây thiệt hại tối đa cho lực lượng quân sự Nga ở Syria; Washington cung cấp cho phe đối lập Syria các máy bay không người lái hiện đại để tấn công, bao gồm cả vào căn cứ không quân Nga ở Khmeimim, theo tuyên bố của Alexander Lavrentyev - đại diện đặc biệt Tổng thống Nga tại Syria.

“Có những dấu hiệu cho thấy người Mỹ giao nhiệm vụ cho phe của họ trong số các lực lượng đối lập có vũ trang ở Syria nhằm gây thiệt hại tối đa cho quân đội Nga ở Syria”, Lavrentyev nói và lưu ý những nhiệm vụ như vậy được đặt ra không chỉ ở phía nam, nơi đóng quân của quân đội Nga, mà còn đối với những “lực lượng hiện đang nằm trong vùng giảm leo thang Idlib”.

Những hình ảnh nổi bật trong tuần. 20 - 26 tháng Tám - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2024
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói nước này "có quyền" thực hiện hoạt động trên bộ ở Syria và Iraq

“Họ (Hoa Kỳ) đã bắt đầu lôi kéo (phe đối lập) vào việc này: cung cấp vũ khí hiện đại, máy bay không người lái hiện đại để chúng có thể thực hiện các cuộc đột kích, kể cả trên không vào chúng tôi, vào căn cứ ở Khmeimim", Lavrentyev nhấn mạnh.

Ông kết luận: “Chúng tôi đang cố gắng chống lại việc thực hiện nhiều hành động khiêu khích khác nhau”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала