Điện Kremlin bình luận phản ứng phương Tây trước việc LLVT Ukraina tấn công máy bay Il76 chở tù binh

© Sputnik / Sergei Guneev / Chuyển đến kho ảnhThư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Khi nói về lập trường của phương Tây liên quan đến vụ bắn rơi Il-76, Thư ký báo chí của Tổng thống Liên Bang Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố: không có sự lên án dứt khoát từ các nước phương Tây và tình hình cần có sự đánh giá đúng đắn từ cộng đồng thế giới.

“Ở đây cho đến thời điểm này, vẫn chưa có sự lên án dứt khoát từ các nước phương Tây về hành động khủng bố man rợ này, sự hủy hoại kinh hoàngcủa chiếc máy bay chở cho chúng tôi, trước hết, xét cho cùng, những phi công và những người hộ tống của chúng tôi, tức là những công dân Nga đã thiệt mạng, nhưng cũng có một số lượng lớn tù nhân chiến tranh Ukraina tử nạn. Chúng tôi chưa nghe thấy một lời lên án nào... Vì vậy, tất nhiên, những gì đã xảy ra cần được cộng đồng thế giới đánh giá đúng đắn”, - ông Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi liệu Điện Kremlin có hài lòng với kết quả cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hay không.

Máy bay Il-76 bị rơi ở vùng Belgorod
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Mỹ nghiên cứu dữ liệu về khả năng vụ bắn rơi Il-76 sử dụng vũ khí Mỹ

Các quyết định về vụ tai nạn Il-76 sẽ được đưa ra theo mức độ nhận thông tin

"Tôi chưa có gì để bổ sung. Các nhà điều tra đang làm việc và quyết định sẽ được đưa ra khi các nhà điều tra nhận được tất cả thông tin cần thiết", - ông Peskov nói, trả lời câu hỏi liệu Nga có kế hoạch cung cấp cho các tổ chức quốc tế bằng chứng cho thấy Ukraina đã bắn hạ máy bay Il-76 của Nga hay không và chính quyền Ukraina đã biết trước rằng chiếc máy bay chở tù binh chiến tranh Ukraina.

Hôm thứ Tư, Lực lượng vũ trang Ukraina đã bắn rơi máy bay vận tải quân sự Il-76 trên bầu trời tỉnh Belgorod, phi cơ chở 65 tù nhân Ukraina để trao đổi. Tất cả tù nhân trên khoang máy bay, cũng như 6 thành viên phi hành đoàn và 3 người hộ tống đều thiệt mạng - tổng cộng 74 người.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала