Iraq thông báo cho Nga việc Mỹ sẵn sàng rút quân

© AP Photo / Maya AlleruzzoQuân đội Hoa Kỳ.
Quân đội Hoa Kỳ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2024
Đăng ký
Iraq đã thông báo cho Nga về việc Mỹ sẵn sàng rút quân khỏi nước này, bây giờ vấn đề đặt ra là sẽ mất bao lâu và thủ tục rút quân như thế nào. Ông Alexander Lavrentiev, đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga tại Syria cho biết điều này trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.
Trước đó trong tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Thabet al-Abbasi liên quan đến việc thành lập một ủy ban giữa Iraq và Mỹ về việc rút quân đội nước ngoài, có nói rằng các LLVT Iraq đã hoàn toàn sẵn sàng nắm quyền kiểm soát an ninh trong nước sau khi lực lượng liên quân quốc tế chống khủng bố IS* rút khỏi nước này.
"Các đồng nghiệp Iraq đã nói với chúng tôi về việc này. Họ thông báo với chúng tôi rằng Đại sứ Hoa Kỳ tại Baghdad cho biết phía Mỹ đã sẵn sàng cho những hành động như vậy - để đáp ứng yêu cầu của phía Iraq được xác nhận bằng một quyết định của quốc hội. Tôi thậm chí còn chủ động hỏi lại những người bạn Iraq của chúng tôi là liệu có phải họ nhận được lời từ chối thực hiện yêu cầu nói trên hay không. Họ trả lời rằng Hoa Kỳ đã đồng ý", - ông Lavrentiev nói.
Theo ông, phía Iraq thông báo rằng Baghdad có đủ sức duy trì trật tự "thực tế là trên toàn bộ lãnh thổ Iraq" bằng lực lượng của chính mình tập hợp từ lực lượng an ninh và các đơn vị LLVT.
Quân đội Mỹ ở Iraq  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2024
Lầu Năm Góc: Mỹ chưa nhận được yêu cầu rút quân từ Iraq

“Cụ thể, họ sẵn sàng chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc duy trì trật tự, bảo đảm an ninh mà không cần đến sự hiện diện của thành phần quân sự”, - ông Lavrentiev lưu ý.

Ông nói thêm rằng vấn đề bây giờ là sẽ mất bao lâu và thủ tục rút quân của lực lượng đồn trú Mỹ sẽ như thế nào.

“Việc này có thể được thực hiện trong một hoặc hai tháng, như ở Afghanistan, hoặc có thể kéo dài trong nhiều năm, và nó có thể được thực hiện theo cách mà bản thân đội quân đồn trú có vẻ như rút đi nhưng thay vào đó lại có lực lượng của các công ty quân sự tư nhân tiến vào. Có vẻ như không còn quân đồn trú nhưng vẫn sẽ có sự hiện diện quân sự", - ông Lavrentiev kết luận.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала