Khảo sát cho biết nơi nào sợ đối mặt với mối đe dọa hạt nhân nhất

© Fotolia / Romolo Tavaningày tận thế
ngày tận thế  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2024
Đăng ký
Mối đe dọa hạt nhân tiếp tục khiến người dân trên thế giới lo lắng, nơi có nhiều người lo sợ nhất là Indonesia và Niger, còn nơi bình thản nhất là Iran. Đây là kết quả chung của cuộc thăm dò dư luận toàn cầu cuối năm “End of the Year” ở 40 nước trên thế giới do hiệp hội quốc tế các cơ quan nghiên cứu Gallup International thực hiện.
"Hai phần năm số người được hỏi (40%) trên toàn thế giới coi nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân là cao. Tỷ lệ đánh giá rủi ro này ở mức vừa phải cũng gần tương đương như trên (37%), chỉ có 14% không thấy có nguy cơ vũ khí hạt nhân được sử dụng. Số người còn lại cảm thấy khó trả lời. Đáng tiếc là mối lo ngại về vũ khí hạt nhân không giảm nhiều trong năm qua”, - báo cáo cho biết.
Iran dẫn đầu trong số các nước mà người dân coi mối đe dọa hạt nhân ở mức tối thiểu - một phần ba số người tham gia khảo sát đều đưa ra câu trả lời này (33%). Ba trong số mười người được hỏi (30%) ở Armenia cho rằng khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân là thấp. Tỷ lệ số người được hỏi đã chọn câu trả lời này ở Pakistan cũng gần tương đương (29%).
Tâm lý bi quan rõ rệt nhất liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân là ở các nước như Indonesia và Nigeria – hai nước này đều có tỷ lệ 72%, Ecuador và Syria - mỗi nước 69%, Argentina - 68%. Hai phần ba số người được hỏi ở Ý (67%) cũng đánh giá khả năng xảy ra mối đe dọa hạt nhân là rất cao.
Hoàng tử Arab Saudi Mohammed Bin Salman Al Saud - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.09.2023
Hoàng tử Saudi Arabia lên tiếng về khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân toàn cầu

"Nga nói chung thể hiện thái độ khá lạc quan đối với vấn đề này. Cụ thể, 20% số người được hỏi cho rằng rủi ro xảy ra việc này là cao, 40% cho rằng mối đe dọa là trung bình và 11% đánh giá rủi ro là thấp. Tại Mỹ ghi nhận tâm lý lo ngại nhiều hơn một chút. Một phần ba số người Mỹ được hỏi (34%) đánh giá nguy cơ xảy ra mối đe dọa hạt nhân là cao, 52% - đánh giá là trung bình và 9%",- đánh giá nguy cơ đó là thấp.

Trong dự án “End of the Year” có hơn 40 nghìn người được khảo sát tại 40 quốc gia vào các tháng 10-12 năm 2023. Ở mỗi quốc gia cuộc khảo sát được thực hiện bằng cách sử dụng phiếu điều tra theo mẫu quốc gia hoặc thành phố; không thể kiểm tra chất lượng thu thập thông tin sơ cấp ở một số quốc gia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала