Ông Bùi Thế Cử làm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

© Ảnh : CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦPhó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết và chúc mừng ông Bùi Thế Cử được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết và chúc mừng ông Bùi Thế Cử được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch Quốc hội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ông Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Ngày 25/1, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ công bố và trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều động, bổ nhiệm trợ lý Chủ tịch Quốc hội.
Theo đó, điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Cử - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên - giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Trước khi được điều động, ông Cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên.
Trao Nghị quyết và chúc mừng ông Bùi Thế Cử bổ nhiệm vị trí mới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong nhiệm kỳ khóa XV, Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội luôn xác định chủ trương không ngừng đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ; quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.12.2023
Thủ tướng vừa bổ nhiệm lãnh đạo 3 cơ quan
Trong quá trình công tác, ông Bùi Thế Cử luôn nỗ lực cố gắng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sát sao trong công việc, được Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên đánh giá cao về năng lực, trình độ chuyên môn và khả năng phân tích, tổng hợp thông tin.
Theo ông Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo Quốc hội luôn kỳ vọng các Trợ lý, Thư ký phát huy tính chủ động, sáng tạo, nhiệt huyết, trách nhiệm trong tham mưu đề xuất giải quyết công việc vì lợi ích chung và mang tính chiến lược.
Vị trí này cũng được kỳ vọng thể hiện vai trò cầu nối giữa Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phát huy tinh thần đoàn kết, cầu thị nhằm góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị đổi mới, năng động, sáng tạo, hiệu quả, thực chất.
Ông Mẫn nhấn mạnh với vị trí tham mưu, giúp việc Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đòi hỏi phải có tầm nhìn bao quát, tổng thể, chiều sâu; năng lực tham mưu chiến lược; kinh nghiệm, sức sáng tạo, tư duy tốt, phản ứng nhanh.
Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị ông Bùi Thế Cử tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng, tăng cường trao đổi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định bổ nhiệm 18 Đại sứ - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2024
Việt Nam bổ nhiệm 18 Đại sứ nhiệm kỳ 2024 - 2027
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Bùi Thế Cử trân trọng cảm ơn Ban Bí thư, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cá nhân Chủ tịch Quốc hội đã tin tưởng giao nhiệm vụ làm trợ lý.
Trên cương vị mới, ông Bùi Thế Cử khẳng định sẽ cố gắng quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ông Bùi Thế Cử sinh năm 1978, quê ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ông là Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.
Ông Cử từng kinh qua các chức vụ như Phó Trưởng ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, Phó Bí thư Huyện ủy Mỹ Hào, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.
Hiện nay, Chủ tịch Quốc hội có 3 Trợ lý gồm các ông: Phạm Thái Hà, Hoàng Xuân Hòa và Bùi Thế Cử.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала