Thất bại ở Yemen phơi bày điểm yếu của Hải quân Anh trước Nga

© Ảnh : Official Social media page of the U.S. Central CommandMỹ và Anh tấn công Yemen
Mỹ và Anh tấn công Yemen - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Không một tàu nào của Anh có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất của Houthis ở Yemen do thiếu hỏa lực, gây nghi ngờ về khả năng của Hải quân Anh trong việc chống lại Nga, The Telegraph viết.

Bài báo lưu ý: “Không có tàu khu trục hoặc khinh hạm nào của Hải quân Hoàng gia có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất, khiến Mỹ phải thực hiện phần lớn các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu Houthis…”, - bài báo lưu ý.

Vấn đề này, theo chuẩn đô đốc Anh đã nghỉ hưu Chris Parry, cho thấy hạm đội Anh không có khả năng cạnh tranh với Nga và Trung Quốc, tài liệu cho biết.
HMS Queen Elizabeth & HMS Prince of Wales - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2023
Báo Anh viết về "nỗi xấu hổ quốc gia" của Hải quân
Ông nói: “Mối lo ngại là chúng ta không thể theo kịp các đối thủ Nga và Trung Quốc, và chúng ta sẽ thấy những vấn đề này xuất hiện ngày càng nhiều”.
Trước đó có thông tin cho hay lực lượng Mỹ và Anh đã tấn công 8 mục tiêu của lực lượng Houthis ở Yemen. Đặc biệt, các mục tiêu là “cơ sở lưu trữ dưới lòng đất”, cũng như những nơi đặt tên lửa của Houthi.
Vào giữa tháng 11, lực lượng Houthis, để thể hiện sự ủng hộ đối với Palestine ở Dải Gaza, bắt đầu tấn công các tàu liên kết với Israel ở Biển Đỏ, khiến lưu lượng vận chuyển qua kênh Suez giảm mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала