Mali, Burkina Faso và Niger gửi tới ECOWAS thông báo rút khỏi tổ chức

© Ảnh : X / @AESinfosMali, Burkina Faso và Niger tuyên bố rút khỏi ECOWAS
Mali, Burkina Faso và Niger tuyên bố rút khỏi ECOWAS - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mali và Burkina Faso và Niger đã gửi thông báo chính thức tới Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) để rút khỏi khối này, các phương tiện truyền thông đưa tin.
Hôm Chủ nhật, Burkina Faso, Niger và Mali tuyên bố sẽ rút khỏi cộng đồng. Theo đại diện các nước này, ECOWAS đã trở thành mối đe dọa đối với các quốc gia thành viên. Cần lưu ý rằng theo họ, khối khu vực này đã đưa ra “các biện pháp trừng phạt trái phép, bất hợp pháp, vô nhân đạo và vô trách nhiệm” đối với các nước.
“Chính phủ Mali do quân đội điều hành đã gửi cho ECOWAS một 'thông báo chính thức” vào hôm thứ Hai thông báo việc nước này rút khỏi tổ chức Tây Phi", - hãng Agence France-Presse đưa tin, trích dẫn bản sao tài liệu nhận được từ Bộ Ngoại giao Mali.
“Hôm thứ Hai Burkina Faso đã gửi “thông báo chính thức” tới ECOWAS, xác nhận quyết định được đưa ra ngày hôm qua cùng với Mali và Niger về việc rời khỏi tổ chức tiểu vùng này ngay lập tức”, - Hãng thông tấn Burkina Faso (AIB) đưa tin.
Những người ủng hộ phiến quân quân sự trong một cuộc biểu tình ở Niamey, Niger - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2023
ECOWAS sẽ ngừng tồn tại nếu xâm nhập quân sự vào Niger
ECOWAS hôm Chủ nhật cho biết họ cam kết tìm ra giải pháp thương lượng sau khi Niger, Mali và Burkina Faso tuyên bố sẽ rời khỏi cộng đồng. Ủy ban ECOWAS cho biết trong một tuyên bố rằng họ vẫn chưa nhận được thông báo chính thức ngay lúc này từ ba quốc gia về quyết định rút khỏi khối.
Reuters sau đó đưa tin Niger cũng đã gửi tới ECOWAS thông báo chính thức về việc rút khỏi khối này.
Cuối tháng 7 năm 2023, quân đội Niger thông báo trên truyền hình quốc gia rằng Tổng thống Mohamed Bazoum đã bị phế truất. Chỉ huy lực lượng bảo vệ tổng thống, Tướng Abdurahman Tchiani xuất hiện trên truyền hình nhà nước với tư cách là người đứng đầu “Hội đồng quốc gia bảo vệ Tổ quốc” mới được thành lập. Lãnh đạo hầu hết các nước phương Tây và tổ chức khu vực ECOWAS đã lên án cuộc đảo chính. Vào đầu tháng 8, những người tham gia cuộc họp khẩn cấp của Tổng Tham mưu trưởng LLVT các nước ECOWAS được tổ chức tại Abuja đã thông qua một kế hoạch đề phòng trường hợp phải can thiệp quân sự vào Niger.
Vào tháng 12/2023 Thủ tướng Niger cho biết nước này dự kiến sẽ nối lại đàm phán với ECOWAS vào tháng 1 và kêu gọi sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала