Ngoại trưởng Nga Lavrov: vũ khí từ Ukraina được phát hiện ở Dải Gaza, Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan

© Ảnh : Bộ Ngoại giao Nga / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga S. Lavrov tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Ukraina
Ngoại trưởng Nga S. Lavrov tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Vũ khí Ukraina do phương Tây cung cấp đang được tìm thấy không chỉ ở Trung Đông mà còn ở Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan và Dải Gaza, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

"Vũ khí mà phương Tây cung cấp cho chính quyền Ukraina không chỉ được tìm thấy ở các khu vực xung đột ở Trung Đông, các lô vũ khí bất hợp pháp đã được ghi nhận ở Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan và Dải Gaza", - ông Lavrov nói tại hội nghị bàn tròn của đại sứ quán về chủ đề giải quyết xung đột Ukraina.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, phương Tây đang thuyết phục một số nước chuyển vũ khí của Nga sang Ukraina mà không thông báo cho Matxcơva về việc này.

"Có một khía cạnh thuần túy mang tính thương mại. Vũ khí, khi được cung cấp hợp pháp, minh bạch, công khai, chúng được cung cấp trên cơ sở các tài liệu, bao gồm cả chứng chỉ người dùng cuối. Theo chứng chỉ này, người nhận vũ khí không có quyền bán lại hoặc chuyển nó đi bất cứ đâu mà không có sự đồng ý của quốc gia cung cấp", - ông Lavrov nói, phát biểu tại hội nghị bàn tròn sứ quán.

Bộ trưởng lưu ý rằng Matxcơva đã ghi nhận "một vài trường hợp tương tự xảy ra trong vòng một năm, năm rưỡi trở lại đây".
Sergei Lavrov tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an tại trụ sở Liên hợp quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.01.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ngoại trưởng Nga: Ukraina bán lại một phần vũ khí phương Tây ra chợ đen

Ông Lavrov: Phương Tây nhận ra rằng dự án Ukraina đã bắt đầu "gián đoạn"

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, phương Tây hiểu rằng sự "gián đoạn" dự án Ukraina đã bắt đầu nhưng không thể ngừng viện trợ cho chế độ Kiev vì lý do uy tín và lợi ích kinh tế.

"Những con số đang được giấu kỹ ở Ukraina nói lên rất nhiều điều về việc, đối với phương Tây thì điều rất quan trọng là ngăn chặn sự "gián đoạn" của dự án "Ukraina". Hơn nữa, họ đã hiểu rằng "sự gián đoạn" đã bắt đầu. Nhưng, tuy nhiên, họ không thể dừng lại. Và không chỉ vì lý do uy tín của họ đang bị đe dọa. Còn có nguyên nhân là quan điểm lợi ích kinh tế", - ông Lavrov nói trong cuộc gặp với những người đứng đầu các cơ quan ngoại giao ở Matxcơva.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала