Nông dân biểu tình phong tỏa đường phố chính của Paris bằng những kiện cỏ khô

© AP Photo / Daniel ColeNông dân ngồi trên đường cao tốc sau khi qua đêm tại rào chắn ở Aix-en-Provence, miền nam nước Pháp
Nông dân ngồi trên đường cao tốc sau khi qua đêm tại rào chắn ở Aix-en-Provence, miền nam nước Pháp - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Những người nông dân biểu tình thuộc công đoàn Jeunes Agriculteurs đã tạm thời phong tỏa đường phố chính của Paris –Champs-Elysees – bằng cách vứt những kiện cỏ khô xuống đường, kênh truyền hình BFMTV đưa tin.

"Những người nông dân thuộc công đoàn Jeunes Agriculteurs cho thấy sự phong tỏa bằng cách vứt những kiện cỏ khô trên đại lộ Champs Elysees và Place des Stars ở Paris", - kênh BFMTV đưa tin.

Đoạn video của kênh này cho thấy những lá cờ của phong trào công đoàn, cũng như hàng chục kiện cỏ khô nằm rải rác trên đường phố.

Pháp, Bỉ, Ý: Cuộc biểu tình của nông dân lan khắp châu Âu

Phong trào biểu tình ở châu Âu ngày càng gia tăng. Mùa thu năm ngoái, vì lợi ích cho Ukraina, các tài xế xe tải Ba Lan đã chặn đường; sau đó, những người nông dân không hài lòng với làn sóng thực phẩm giá rẻ tràn vào Ba Lan cũng tham gia.
Vào tháng 1, nông dân Đức và Pháp xuống đường biểu tình. Nông dân Đức không đồng tình với các biện pháp tiết kiệm ngân sách của chính phủ do dự kiến ​​hủy bỏ các khoản giảm thuế cho ngành nông nghiệp. Các cuộc biểu tình ảnh hưởng đến hầu hết các bang, với việc những người biểu tình chặn các lối ra vào đường cao tốc.
Những người biểu tình ở Pháp, nơi diễn ra các cuộc xuống đường lớn nhất của nông dân, không hài lòng với chi phí tài chính quá cao, các quy định khắc nghiệt về môi trường và giá cả thấp cho sản phẩm nông nghiệp. Họ chặn các đường cao tốc quan trọng, chặn giao thông bằng máy kéo, đống cỏ khô và đống phân, đồng thời ném vào các tòa nhà chính phủ và chính quyền địa phương bằng phân và chất thải.
Nông dân Ý tiến hành nhiều cuộc biểu dương bằng máy móc nông nghiệp ở nhiều vùng khác nhau trên đất nước. Tuy nhiên, ở Ý, những cuộc biểu tình như vậy, kèm theo máy kéo chạy trên đường, diễn ra lẻ tẻ và thể hiện tình đoàn kết với nông dân các nước khác.
Ngày 28 tháng 1, nông dân Bỉ đã tham gia cuộc biểu tình của Pháp và Đức. Họ chặn 4 đường cao tốc lớn trong nước và đe dọa chặn các lối vào Brussels ngày 1/2.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала