Phê bình Cục Thể dục Thể thao vì xử lý chậm vụ VĐV tố HLV thu "tiền phế"

© Depositphotos.com / IlfedeChồng tài liệu trên bàn
Chồng tài liệu trên bàn - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trao đổi với báo chí ngày 1/2, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết thời hạn phải báo cáo Bộ VH, TT&DL là vào ngày 25/1/2024, nhưng thực sự đến này vẫn chưa thể hoàn thành. Bộ đã phê bình, nhắc nhở chậm báo cáo về vụ việc ở tuyển TDDC.
Trước đó, theo chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL, Cục TDTT phải báo cáo toàn bộ vụ việc liên quan tới VĐV Phạm Như Phương ở tuyển TDDC Quốc gia tố bị HLV thu "tiền phế" vào ngày 25/1. Tuy nhiên đến thời điểm này, Cục TDTT vẫn chưa có kết luận cuối cùng và liên tục phải lùi ngày báo cáo với Bộ.
Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt khẳng định, Bộ VH-TT-DL đã có văn bản nhắc nhở, phê bình Cục TDTT do chậm báo cáo về vụ việc ở đội tuyển TDDC.
Một cô gái tập luyện với các câu lạc bộ ở trường dự bị Olympic MGFSO ở Moscow vào ngày 30/5/2016. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.01.2024
Phạm Như Phương bất ngờ tuyên bố giải nghệ, tố ngược huấn luyện viên
Dù vậy, ông Đặng Hà Việt khẳng định, ngành thể thao cần thời gian để rà soát, điều tra vụ việc trước khi báo cáo giải trình. Do vụ việc phức tạp, liên quan đến vấn đề thu chi cũng như hoạt động của các đội tuyển trong suốt 3 năm qua nên cần nhiều thời gian để rà soát kỹ lưỡng, tránh bỏ lọt sai phạm.
“Đặc biệt, như phản ảnh của VĐV Phạm Như Phương, nếu không tập mà có tiền công là chuyện rất lớn, rất nguy hiểm. Vì thế, chúng tôi phải xác định và kiểm tra lại toàn bộ phiếu thu-chi, chấm công trong nhiều năm... nên mất rất nhiều thời gian. Nói thật, tôi và nhiều lãnh đạo Cục TDTT liên tục phải làm việc tới 8-9h tối để rà soát các vấn đề. Chúng ta không thể vội vàng được", ông Việt cho biết và khẳng định khi nào có kết luận cuối cùng, Cục sẽ báo cáo lên Bộ và công báo rộng rãi với báo chí.
Đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2024
HLV Thùy Dương có nhận tiền của VĐV Phạm Như Phương
Trước mắt, Cục TDTT yêu cầu đội TDDC cũng như các đội tuyển khác phải hủy bỏ ngay quỹ riêng của đội (nếu có), không được bắt VĐV đóng tiền với bất kỳ lý do nào. Cục TDTT cũng thuyết phục VĐV Như Phương tiếp tục ở lại tập luyện, thi đấu cống hiến cho thể thao Việt Nam nhưng VĐV này từ chối, kiên quyết giải nghệ ở tuổi 20.
Riêng với vụ việc liên quan đến 2 HLV N.T.D và N.H.T ở đội tuyển TDDC nữ, Sở VH-TT Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội xác minh làm rõ thông tin để giải trình. Theo lãnh đạo trung tâm, các HLV N.T.D và N.H.T đều đã thừa nhận có thu quỹ với VĐV Phạm Như Phương và các thành viên khác của đội TDDC. Nếu xác minh sai phạm, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала