BNG Nga: Quyết định của Ecuador chuyển thiết bị của Nga sang Mỹ là do bị gây sức ép

© Sputnik / Dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhTóm tắt của đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga M. Zakharova
Tóm tắt của đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga M. Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2024
Đăng ký
Quyết định của Ecuador chuyển thiết bị của Nga sang Mỹ là một việc liều lĩnh và chịu sức ép nghiêm trọng từ các phía liên quan bên ngoài, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với Sputnik.
Trước đó, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cho biết nước ông sẽ không từ chối việc chuyển giao thiết bị cũ của Nga cho Mỹ và sẽ làm như vậy bất chấp lập trường của Nga. Theo ông, đến cuối tháng 1 chính phủ Ecuador sẽ trao đổi thiết bị cũ của Nga và Ukraina để lấy thiết bị mới của Mỹ - trị giá 200 triệu USD. Tuy nhiên, ông không nêu rõ loại thiết bị mà ông nói đến có tính năng quân sự hay dân sự.
Bình luận về tình hình trên, bà Zakharova chỉ ra rằng Moskva “đã xem kỹ các tuyên bố liên quan của Tổng thống Ecuador Daniel Noboa”.
Ecuador - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2024
Ecuador sẽ chuyển giao thiết bị cũ của Nga cho Mỹ
“Các đối tác của chúng tôi nhận thức rõ các điều khoản trong hợp đồng, trong đó có nghĩa vụ sử dụng tài sản được cung cấp vào các mục đích đã nêu và không chuyển nhượng tài sản đó cho bên thứ ba mà không có được sự đồng ý tương ứng từ phía Nga”, - bà nói.
Zakharova lưu ý rằng “quyết định hấp tấp như vậy được phía Ecuador đưa ra dưới sức ép nghiêm trọng từ các phía liên quan bên ngoài”.
"Nếu nói về "sắt phế liệu", như cách ở Ecuador họ nói, thì khó có khả năng Washington sẽ cung cấp thiết bị hiện đại để trao đổi, hơn nữa lại với số tiền khá ấn tượng. Chúng tôi hy vọng ở Quito hiểu rõ điều này", - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала