Bộ Giáo dục có thêm Thứ trưởng ngay trước thềm Tết Nguyên Đán

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Thị Minh ThuTriển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - những mùa xuân lịch sử
Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - những mùa xuân lịch sử  - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi giữ chức thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 1/2.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 1/2/2024 điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/2.
Tân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi sinh ngày 2/11/1971, quê quán: Xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Bà tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn.
Từ tháng 5/1993 - 6/2009, bà Kim Chi là giáo viên rồi giữ cương vị Phó Hiệu trưởng tại Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2024
Quảng Ninh bổ nhiệm, điều động loạt cán bộ trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2024
Sau đó, bà Nguyễn Thị Kim Chi được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An rồi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An (từ tháng 6/2014).
Đến tháng 3/2019, bà Nguyễn Thị Kim Chi là Bí thư Thị ủy Cửa Lò. Từ ngày 13/8/2021, bà là Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An.
Với việc bổ nhiệm tân Thứ trưởng, hiện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo có 6 nhân sự gồm: Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, các Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, Phạm Ngọc Thưởng, Ngô Thị Minh, Hoàng Minh Sơn và Nguyễn Thị Kim Chi.
Cũng trong ngày 1/2, tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 1/2/2024.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định bổ nhiệm 18 Đại sứ - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2024
Việt Nam bổ nhiệm 18 Đại sứ nhiệm kỳ 2024 - 2027
Đại tá Thân Văn Hải (SN 1975) quê ở huyện Tân Yên (Bắc Giang); Thạc sĩ An ninh chuyên ngành điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; trình độ lý luận chính trị cao cấp.
Trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Đại tá Thân Văn Hải từng là Phó trưởng Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang), Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh Bắc Giang).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала