- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Điện Kremlin tuyên bố chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào về việc chuyển thi thể tù nhân từ Il-76

© POOL / Chuyển đến kho ảnhThư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Điện Kremlin chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ Kiev về việc giao thi thể của các tù nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn Il-76 ở vùng Belgorod, thư ký báo chí của tổng thống, ông Dmitry Peskov, cho biết.
“Chưa nhận được yêu cầu,” ông trả lời câu hỏi về việc văn phòng nguyên thủ quốc gia có nhận được đề nghị như vậy hay không.
Một ngày trước đó, đại diện Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraina Andrey Yusov nói rằng nhà chức trách Ukraina yêu cầu Nga chuyển giao thi thể những người thiệt mạng đã được. Không có xác nhận chính thức về thông tin này.
Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia: việc dùng hệ thống Patriot cho thấy vụ bắn rơi Il-76 không phải là chuyện tình cờ

Chiếc máy bay quân sự Il-76 bị rơi ở quận Korochansky thuộc vùng Belgorod hôm 24/1 sau một cuộc tấn công bằng tên lửa. Trên máy bay có 65 tù binh Ukraina bị bắt, 6 thành viên phi hành đoàn và 3 lính hộ tống. Các tù nhân được chở đi để trao đổi. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng máy bay đã bị bắn hạ bởi tên lửa phòng không do Lực lượng Vũ trang Ukraina phóng từ khu vực Kharkov.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала