Triều Tiên lại phóng tên lửa hành trình về phía biển Hoàng Hải

© AP Photo / Ahn Young-joonPhát sóng về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong chương trình thời sự tại Ga Seoul.
Phát sóng về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong chương trình thời sự tại Ga Seoul. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – CHDCND Triều Tiên lại phóng một số tên lửa hành trình về phía biển Hoàng Hải, hãng Yonhap dẫn thông tin từ Bộ tham mưu liên quân Hàn Quốc cho biết.

“Hôm nay vào khoảng 11h00 (9h00 giờ Hà Nội) đã ghi nhận Bắc Triều Tiên phóng một số tên lửa hành trình về phía biển Hoàng Hải... Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích thông tin chi tiết”, - báo cáo nêu rõ.

Đây là vụ thử tên lửa hành trình thứ tư của Triều Tiên trong thời gian gần đây. Mỗi lần như vậy quân đội Hàn Quốc đều có thông tin về vụ phóng sau đó vài giờ.
Người lính Bắc Triều Tiên quan sát bằng ống nhòm - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2024
Nhật Bản nói rằng Triều Tiên định hướng triển khai vũ khí hạt nhân trên tên lửa hành trình
Trước đó có thông tin cho biết vào lúc 5h sáng ngày 24 tháng 1 (giờ Hà Nội) quân đội Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên phóng một số tên lửa hành trình về phía biển Hoàng Hải. Sau đó, CHDCND Triều Tiên thông báo Tổng cục Tên lửa nước này đã tiến hành vụ phóng thử nghiệm đầu tiên loại tên lửa hành trình chiến lược mới Pulhwasal-3-31 (Mũi tên lửa -3-31) mà họ đang phát triển.
Sau đó vào ngày 28 tháng 1 CHDCND Triều Tiên lại phóng tên lửa hành trình về phía Biển Nhật Bản. Ngày hôm sau, các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin loại tên lửa hành trình chiến lược mới Pulhwasal-3-31 một lần nữa được thử nghiệm phóng từ tàu ngầm, vụ phóng diễn ra dưới sự thị sát của nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un cùng với các Bí thư Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân và các cán bộ cấp cao khác.
Ngày 30/1, Triều Tiên cũng phóng một số tên lửa hành trình về phía biển Hoàng Hải, sau đó họ tuyên bố đã thử tên lửa Hwasal-2.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала