Xướng danh khắc tinh diệt bom “thông minh” của Mỹ

© Ảnh : Saab ABGround Launched Small Diameter Bomb (GLSDB)
Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (Ground Launched Small Diameter Bomb - GLSDB) của Mỹ cung cấp cho Kiev có thể gặp khắc tinh là hệ thống tên lửa phòng không «Tor» và «Buk» của Nga và bị bắn hạ.
Trong cuộc phỏng vấn của News.ru, ông Igor Korotchenko TBT tạp chí «Quốc phòng» đã cho ý kiến về phương tiện của quân Nga để đấu với bom “thông minh”.

Cần số lượng lớn và sử dụng phối hợp

“Lực lượng vũ trang Nga sẵn có hệ thống phòng không hiệu quả để chống GLSDB, đó là các tổ hợp «Tor-M2» và «Buk-M3». Tuy nhiên, Nga cần gia tăng các đơn đặt hàng quốc phòng Nhà nước về loại vũ khí này. Tính đến đặc điểm tuyến đối đầu trải dài, cần có những tổ hợp này với số lượng lớn”, - chuyên gia cho biết.

Ông nói thêm rằng chỉ có thể chống lại GLSDB một cách hiệu quả khi kết hợp với những biện pháp khác. Theo lời chuyên gia Korotchenko, cần phá hủy các chủ thể hạ tầng chủ chốt và cơ sở hậu cần vận tải ở Ukraina cũng như xoá sổ các trung tâm ra quyết định của đối phương.
Hệ thống tên lửa phòng không Tor của Lực lượng vũ trang Nga hoạt động trên hướng Kharkov trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.04.2023
Tên lửa phòng không "Tor-M1": không phải là loại hiện đại nhất nhưng rất hiệu quả
Hồi đầu tháng 2, báo Politico viết rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xác nhận việc chuyển giao GLSDB có độ chính xác cao cho Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала