EU cho rằng tình hình Trung Đông nguy kịch sau cuộc tấn công của Mỹ

© Sputnik / Delegation of the European Union to Russia press service / Chuyển đến kho ảnhNgười đứng đầu ngành ngoại giao của EU Josep Borrell
Người đứng đầu ngành ngoại giao của EU Josep Borrell - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Sau khi Mỹ tấn công Syria và Iraq, Liên minh châu Âu đánh giá tình hình ở Trung Đông là nghiêm trọng, lo ngại mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát và kêu gọi giảm căng thẳng.
Người đứng đầu cơ quan chính sách đối ngoại EU, Josep Borrell, tuyên bố điều này khi đến cuộc họp không chính thức của những người đứng đầu các bộ ngoại giao EU.
Borrell nói với các phóng viên: "Chúng tôi luôn nhắc lại rằng Trung Đông là một cái vạc có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Chúng tôi kêu gọi mọi người xuống thang căng thẳng, chúng tôi đang trải qua một tình huống nguy cấp".
Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao của Bỉ, nước đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch EU, Aja Labib, cho biết khi đến cuộc họp rằng “mọi thứ có thể phải được thực hiện để tránh xung đột lan rộng ra toàn khu vực”.
Máy bay chiến đấu Mỹ F-16C với bom B61-12 - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2024
Bộ Quốc phòng Syria lên tiếng về hậu quả cuộc không kích của Mỹ

Ông Borrell và Ngoại trưởng Bỉ kêu gọi kiềm chế trong bối cảnh các cuộc tấn công của Mỹ ở Syria và Iraq

"Chúng tôi kêu gọi kiềm chế, chúng tôi biết rằng bạo lực không bao giờ có thể là câu trả lời. Chúng tôi biết về các cuộc tấn công của Mỹ vào các mục tiêu của Iran ở Iraq và Syria... Đây là điều đáng lo ngại, chúng tôi kêu gọi kiềm chế, đối thoại và ngoại giao… Đây là điều đáng lo ngại và chúng tôi kêu gọi kiềm chế, đối thoại và ngoại giao. Đây là cách duy nhất để giảm leo thang tình hình ở Trung Đông”, - người đứng đầu Bộ Ngoại giao Bỉ cho biết trước khi bắt đầu cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu tại Brussels.

Đổi lại, Borrell lưu ý rằng “chúng tôi kêu gọi mọi người cố gắng tránh leo thang, tất nhiên, vấn đề này sẽ nằm trong chương trình nghị sự (của cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao vào thứ Bảy)”.
Marjorie Taylor Greene - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2024
Nữ nghị sĩ: Mỹ tấn công Iraq, Syria trong khi hoàn toàn bỏ qua các vấn đề nội bộ
Ông nói thêm: “Chúng ta đang trải qua một tình huống nghiêm trọng ở Trung Đông”.
Vào tối thứ Bảy, Hoa Kỳ cho biết đã tấn công hơn 85 mục tiêu thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các lực lượng liên kết của họ ở Iraq và Syria để đáp trả những cuộc tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan. Bộ chỉ huy trung ương Lầu Năm Góc đưa tin, các cuộc tấn công được thực hiện vào khoảng 16h thứ Sáu theo giờ Bờ Đông Hoa Kỳ (04h00 giờ Hà Nội). Theo quân đội Mỹ, trong số các mục tiêu bị máy bay Mỹ tấn công có các sở chỉ huy, trung tâm tình báo, kho lưu trữ tên lửa và máy bay không người lái, cũng như các cơ sở khác liên quan đến việc đảm bảo vận hành chuỗi cung ứng đạn dược cho IRGC và các lực lượng đồng minh ở Iraq và Syria.
Kênh truyền hình nhà nước Syria Al Akhbar đưa tin, do các cuộc tấn công của Mỹ vào các vị trí trên sa mạc Syria và ở biên giới Syria và Iraq, một số người đã thiệt mạng. Nguồn tin của Sputnik trong cơ quan an ninh Iraq cho biết một thường dân đã thiệt mạng và một người khác bị thương do cuộc tấn công của Mỹ vào khu vực Al-Qaim ở phía tây Iraq.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала