- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Kiev nhận hệ thống phòng không mới

© AFP 2023 / YURIY DYACHYSHYNTổng thống Ukraina Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ukraina đã nhận được hai hệ thống phòng không mới từ phương Tây 9 ngày sau khi hệ thống của Mỹ bắn hạ chiếc Il-76 của Nga chở tù binh Ukraina,Vladimir Zelensky nói.
"Hai hệ thống phòng không nữa đã đến Ukraina. Tất nhiên tất cả các chi tiết không nên được nói công khai. Nhưng đây là các hệ thống có thể bắn hạ mọi thứ", - Zelensky nói trong thông điệp video buổi tối.

Vụ rơi máy bay Il-76 của Nga

LLVT Ukraina ngày 24/1 đã bắn rơi một máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga trên vùng trời Belgorod, trên máy bay có 65 tù binh Ukraina được chở đến nơi trao đổi. Tất cả bọn họ, cũng như 3 sĩ quan hộ tống của LLVT Nga và 6 thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng. Cái chết của họ đã được xác nhận cả bằng xét nghiệm ADN.
Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, tình báo Ukraina biết rằng có tù binh của LLVT Ukraina trên chiếc Il-76, tuy nhiên vẫn thực hiện vụ tấn công - “người ta có thể cho rằng đó là một tai nạn”, nhưng “trong bất kỳ tình huống nào thì đó cũng là tội ác". Quá trình giám định xác nhận rằng máy bay đã bị hệ thống Patriot của Mỹ bắn hạ - cụ thể là hai tên lửa MIM-104A.
Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia: việc dùng hệ thống Patriot cho thấy vụ bắn rơi Il-76 không phải là chuyện tình cờ
Bộ Ngoại giao Nga cho biết vụ rơi máy bay Il-76 "đặt ra câu hỏi lớn về khả năng đạt được ít nhất một loại thỏa thuận nào đó" với Kiev. Truyền thông Ukraina ban đầu đưa tin Il-76 đã bị LLVT Ukraina bắn hạ, nhưng sau đó đã xóa tin này khỏi trang web của họ. Sau đó, Ukraina gián tiếp thừa nhận đã bắn hạ chiếc máy bay nói trên - Tổng cục Tình báo phàn nàn rằng Nga dường như đã không thông báo về chuyến bay đó.
Chính quyền Kiev nói đến sự cần thiết phải tiến hành cuộc điều tra quốc tế, không chính thức thì các phương tiện truyền thông nước này đưa ra luận điểm rằng chiếc Il-76 lúc đó chở tên lửa cho hệ thống S-300, còn truyền thông phương Tây cố gắng bưng bít sự việc. Ông Putin cho biết Nga cũng kiên quyết yêu cầu mở cuộc điều tra quốc tế nhưng hiện vẫn chưa có tổ chức quốc tế nào muốn tiến hành việc này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала