Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko: nhiều bệnh nhân nước ngoài có mong muốn chữa bệnh tại Nga

© Sputnik  / Chuyển đến kho ảnhMikhail Murashko, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga
Mikhail Murashko, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2024
Đăng ký
Trả lời phỏng vấn phóng viên Sputnik, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết về quá trình hội nhập các khu vực Donbass vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của Nga, về những bệnh nhân nước ngoài đến Nga để chữa bệnh.
Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cũng chia sẻ ý kiến về việc liệu Liên bang Nga có nên ở lại WHO hay không, và nói về cách xây dựng mối quan hệ hợp tác với những quốc gia khác.
Sputnik: Thưa ông Mikhail Albertovich, gần đây ông đã đến thăm Donbass. Quá trình hội nhập các khu vực mới vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của Nga diễn ra như thế nào?
Mikhail Murashko: Chúng tôi thường xuyên đến thăm Donbass. Tôi muốn nói rằng, chúng tôi thấy ở khu vực này đang diễn ra những thay đổi to lớn. Những thay đổi này có thể được chia thành hai nhóm: thay đổi về công nghệ và những biến đổi trong cơ sở hạ tầng.
Đối với những thay đổi về công nghệ, nhiệm vụ đầu tiên mà chúng tôi đã thực hiện theo chỉ thị của Tổng thống là khám sức khỏe tổng quát dành cho trẻ em. Hơn 320 nghìn trẻ em đã được khám, một phần ba trẻ em được đưa đi khám cận lâm sàng, một nửa căn bệnh đã được chẩn đoán lần đầu tiên. Tức là, các công việc này đã mang lại kết quả thực chất. Tất nhiên, những đứa trẻ được đưa đến bệnh viện điều trị đều được cung cấp thuốc.
Thay đổi thứ hai về công nghệ: ở các khu vực mới, giống như ở tất cả các khu vực khác của Liên bang Nga, chúng tôi bắt đầu sử dụng biện pháp sàng lọc sơ sinh để xác định những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ngay trong những ngày đầu sau khi sinh, để điều trị tốt hơn trước khi các triệu chứng lâm sàng xuất hiện. Biện pháp này giúp tránh được khuyết tật và đảm bảo cho đứa bé lớn lên khỏe mạnh và có một cuộc sống khỏe mạnh trong tương lai.
Một y tá từ Croatia điều trị cho những người lính Nga bị thương và các nạn nhân là dân thường bị quân đội Ukraina pháo kích - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2022
Chuyện đáng kinh ngạc
"Ở Donbass đến cùng": Nữ y tá Croatia điều trị cho lính Nga bị thương và nạn nhân của LLVT Ukraina
Biện pháp tiếp theo là việc khám sức khỏe tổng quát cho dân số trưởng thành. Chúng tôi đã triển khai khám sức khỏe cho hơn 1,6 triệu người. Đây là một biện pháp quan trọng để phòng ngừa được nhiều bệnh lý nguy hiểm, cho phép phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu và kê đơn điều trị nếu cần thiết.
Ngoài ra, cần phải nói thêm về việc cung cấp thuốc. Trước đây, người dân ở khu vực này chưa bao giờ có trường hợp bệnh nhân mắc bệnh mãn tính nhận được thuốc miễn phí. Người dân địa phương rất ngạc nhiên khi biết điều này. Ngày nay việc cấp thuốc miễn phí được áp dụng một cách có hệ thống.
Đối với những biến đổi trong cơ sở hạ tầng. Hoạt động này bao gồm việc sửa chữa các cơ sở y tế hiện có và thành lập các những trung tâm y tế mới. Ví dụ, đến nay chúng tôi đã thành lập bốn trung tâm điều trị các bệnh lý về mạch máu. Ngoài ra, các loại thiết bị đang được cung cấp cho bốn trung tâm ung thư, và các cơ sở này đã bắt đầu cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết cho bệnh nhân. Tại Melitopol, chúng tôi cùng với chính quyền khu vực đang hoàn thành việc xây dựng một trung tâm ung thư, dịch vụ này là vô cùng cần thiết đối với người dân.
Sputnik: Nga đã đạt được những thành tựu gì trong điều trị ung thư?
Mikhail Murashko: Ung thư vẫn luôn là mối quan tâm trên toàn cầu. Chúng tôi có năng lực chuyên môn cao trong việc phát triển các phương pháp điều trị ung thư cho người bệnh như phẫu thuật ung thư, hóa trị, xạ trị. Và một điểm độc đáo khác của Nga là chúng tôi có năng lực cao về dược chất phóng xạ. Ngày nay lĩnh vực này là xu hướng phát triển mạnh mẽ. Nhiều đồng nghiệp nước ngoài đang rất quan tâm đến những thành tựu của chúng tôi trong lĩnh vực này. Chúng tôi cung cấp hơn 40% đồng vị phóng xạ cho các nước BRICS. Còn Brazil, Trung Quốc và nhiều nước khác đang tích cực quan tâm và mua các sản phẩm này. Chúng tôi hỗ trợ và thúc đẩy hướng đi này.
Trong các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2023
Cả bệnh ung thư và bệnh tiểu đường. Các nhà hóa học Nga tạo ra hợp chất để phát triển thuốc mới
Chúng tôi đã sửa đổi một số thủ tục pháp lý và tạo ra một khuôn khổ để các doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh chóng với những đổi mới trong lĩnh vực này. Điều đó thúc đẩy phát triển sản xuất dược chất phóng xạ. Những loại thuốc này được dùng để điều trị ung thư gan và ung thư tuyến tiền liệt. Các đồng nghiệp của chúng tôi đang phát triển các loại thuốc để điều trị khối u ác tính. Có kết quả tốt ở một số lĩnh vực. Vì vậy, có thể khẳng định rằng, chúng tôi đang tiến lên phía trước trong lĩnh vực này.
Sputnik: Hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang phát triển tích cực nhất với những quốc gia nào? Điều này có ý nghĩa gì đối với các bệnh nhân?
Mikhail Murashko: Tôi muốn nói rằng, trong cộng đồng chuyên nghiệp, sự giao tiếp giữa các chuyên gia vẫn được duy trì.
Nói một cách cụ thể, chúng tôi đang hợp tác với những nước đi đầu, và rõ ràng là Trung Quốc là nước dẫn đầu trong lĩnh vực này. Nước này đưa ra rất nhiều thay đổi vào hệ thống y tế và đầu tư vào phát triển. Ví dụ, cá nhân tôi cùng các chuyên gia của Bộ Y tế đã vào thành phần phái đoàn Nga do Thủ tướng Mikhail Mishustin dẫn đầu tại các cuộc đàm phán ở Trung Quốc. Tôi muốn nói rằng, đối thoại trong đàm phán cho phép hai bên hiểu rõ hơn về nhu cầu và mục tiêu của nhau. Các đồng nghiệp Trung Quốc theo dõi rất chặt chẽ những gì chúng tôi đang làm, họ đã trích dẫn chúng tôi trong các cuộc họp, vì vậy chúng tôi thấy rằng cả hai bên đều thể hiện sự quan tâm. Tất nhiên, chúng tôi tiếp tục làm việc với những đối tác khác và xây dựng quan hệ với những đồng nghiệp phương Tây.
Triển lãm sản phẩm và thiết bị y tế “PHARMEDI VIỆT NAM 2022” - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2022
Các công ty y tế mới ở Nga mở cửa vào thị trường Việt Nam
Chúng tôi nhận thấy rằng, khá nhiều bệnh nhân nước ngoài có mong muốn sang Nga chữa bệnh. Chúng tôi cũng đang phát triển hướng này, bởi vì nhiều quốc gia chỉ đơn giản là không đủ khả năng chi trả cho những công nghệ mà Nga có sẵn bởi vì lĩnh vực y tế của họ thiếu chi tiêu ngân sách. Đây là những quốc gia có dân số dưới 10 triệu người. Tất nhiên, họ gặp khó khăn trong việc triển khai các công nghệ tiên tiến. Còn ở Nga có sẵn các trung tâm y tế, cả ở cấp liên bang và khu vực, vì thế sự quan tâm là rất cao.
Sputnik: Ông vừa đề cập đến chủ đề du lịch y tế. Người dân từ những nước nào đến Nga chữa bệnh? Và quy mô loại hình du lịch này là gì?
Mikhail Murashko: Chăm sóc sức khỏe nhãn khoa là nhu cầu cao nhất hiện nay; ngành nhãn khoa Nga luôn được coi là tiên tiến. Nhiều bệnh nhân từ Châu Âu, Châu Á và các nước Ả Rập có mong muốn chữa bệnh chuyên ngành nhãn khoa tại Nga. Lĩnh vực ung thư cũng đang phát triển rất nhanh chóng. Chúng tôi thấy rằng, dòng bệnh nhân đang hình thành trong ngành tim mạch, nha khoa. Có cả những thay đổi tích cực trong ngành làm đẹp. Trước đây tình hình là khác, nhưng, ngành phẫu thuật thẩm mỹ đã cho thấy những kết quả và chúng tôi thấy số bệnh nhân đã tăng lên.
Sputnik: Sự hợp tác của Nga với Tổ chức Y tế Thế giới mang tính chính trị ở mức độ nào?
Mikhail Murashko: Tất nhiên là có những yếu tố chính trị. Nhiều cuộc họp đang được sử dụng làm nền tảng cho việc chính trị hóa hợp tác nhân đạo. Ví dụ, tại một trong những sự kiện gần đây nhất với sự tham gia của phái đoàn Nga đã xảy ra tình huống như vậy. Nhân tiện, Văn phòng khu vực Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới đã hành xử rất đúng đắn, họ đã mời phái đoàn Nga phát biểu tại cuộp họp này trên cơ sở bình đẳng, nhưng 25 quốc gia Châu Âu không hài lòng với sự tham gia của chúng tôi. Mặc dù phái đoàn Nga có một trong những bài phát biểu hay nhất. Theo tôi, điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Tòa nhà trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2022
Ở Nga kêu gọi rời khỏi WHO nếu tổ chức này công nhận giới tính thứ ba
Hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo và những gì hệ thống chăm sóc sức khỏe đang làm ngày nay, cách các bác sĩ cứu sống bệnh nhân trong điều kiện khó khăn là rất quan trọng. Vì thế, theo tôi, những quốc gia này thể hiện bản thân một cách không phù hợp.
Sputnik: Nga có kế hoạch ở lại WHO không?
Mikhail Murashko: Chúng tôi nên tham gia, chúng tôi cần phải truyền đạt quan điểm của mình và hợp tác với những quốc gia ủng hộ hướng đi của chúng tôi. Phải có sự trao đổi dữ liệu và thông tin. Một thách thức như đại dịch đã cho thấy rõ điều này. Vì vậy, việc rút khỏi WHO là phi logic và không hợp lý. Đứng lên bảo vệ quan điểm của mình là một lĩnh vực quan trọng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала