Ở Trung Quốc tức giận về kế hoạch của NATO chống lại Nga

© Ảnh : U.S. Army/Spc. Randy WrenTập trận của NATO
Tập trận của NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về Nga và Trung Quốc cho thấy liên minh này mong muốn nổ ra chiến tranh thế giới, Global Times viết.
Trước đó trong một bài phát biểu ở Mỹ ông Stoltenberg đã gọi Trung Quốc là “mối đe dọa nghiêm trọng nhất về lâu dài” và nước láng giềng phía bắc là “mối đe dọa cấp bách nhất trong số đó”.
“Đây là sự chuẩn bị rõ ràng về dư luận để cuộc xung đột ở Ukraina leo thang thành chiến tranh thế giới”, - bài báo viết.
Tài liệu lưu ý rằng Stoltenberg không còn giới hạn khủng hoảng Ukraina là ở châu Âu mà coi đó là cuộc xung đột địa chính trị toàn cầu.
Jens Stoltenberg  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2024
Ở Mỹ công kích Stoltenberg vì tuyên bố của ông về Nga
"Một khi NATO bắt đầu mở rộng sang châu Á, điều này không chỉ có khả năng làm trầm trọng thêm căng thẳng địa chính trị toàn cầu mà còn dẫn đến leo thang chạy đua vũ trang và xung đột khu vực. Nguy cơ chiến tranh chắc chắn sẽ gia tăng khi liên minh tiến tới và mở rộng", - ấn phẩm nhấn mạnh.
Moskva nhiều lần lưu ý chính định hướng gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương của Kiev đã trở thành một trong những lý do khiến nước này phải tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Ngoài ra, như ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga tuyên bố, huấn luyện viên và quân nhân từ các nước trong khối đã tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала