Điện Kremlin: Nga chưa bao giờ nhận được dữ liệu về vụ nổ "Dòng Bắc"

© RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnhThư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nga đã nhiều lần yêu cầu dữ liệu về các vụ nổ "Dòng Bắc", nhưng chưa bao giờ nhận được, ông Dmitry Peskov, Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga, cho biết.

"Nga đã nhiều lần yêu cầu họ cung cấp dữ liệu này, nhưng chưa ai chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi không được cung cấp thông tin này", Peskov trả lời câu hỏi liệu Nga có nhận được bất kỳ dữ liệu nào từ cuộc điều tra của Thụy Điển hay không.

Tìm ra thủ phạm

“Và tất nhiên, đây là hành vi phá hoại nhằm vào cơ sở hạ tầng quốc tế quan trọng, không thể bỏ qua nếu không xác định được những người đứng đằng sau nó, ai là người thực hiện và kẻ đặt hàng hàng”, ông Peskov nói với các phóng viên.
Trụ sở chính của OSCE - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.01.2024
Nga phẫn nộ vì OSCE không phản ứng trước vụ tấn công khủng bố ở Donetsk
Một ngày trước đó, truyền thông dẫn báo Expressen đưa tin công tố viên Mats Ljungqvist, người đang điều tra vụ phá hoại đường ống dẫn khí "Dòng Bắc" và "Dòng Bắc 2" ở Thụy Điển, sẽ sớm đưa ra quyết định về vụ án này.
Vụ nổ trên hai đường ống xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu - "Dòng Bắc" và "Dòng Bắc 2" - xảy ra vào ngày 26/9/2022. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển không loại trừ khả năng có hành vi phá hoại có chủ đích. Nhà điều hành dự án Nord Stream AG cho hay thiệt hại đối với đường ống dẫn khí là chưa từng có và không thể ước tính được khung thời gian sửa chữa. Văn phòng Tổng công tố Nga đã khởi tố vụ án liên quan đến hành động khủng bố quốc tế.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала