Căn cứ Mỹ bị tấn công ở Jordan không có hệ thống phòng không cần thiết

© Ảnh : U.S. Army/Sgt. Kissta FeldnerCăn cứ của Mỹ.
Căn cứ của Mỹ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân Mỹ ở căn cứ Jordan bị máy bay không người lái loại Shahed tấn công, nhưng nơi này không có hệ thống phòng không có khả năng bắn hạ nó, tờ Washington Post dẫn nguồn đưa tin.

“Một quan chức mô tả chiếc máy bay không người lái được sử dụng trong vụ tấn công ở Jordan là Shahed-101, loại drone được phiến quân ở Iraq sử dụng”, - tờ báo cho biết.

Lưu ý rằng lực lượng Mỹ có thể không nhận thấy chiếc UAV bay đến gần do đường bay thấp và họ cũng không có hệ thống phòng không có thể bắn hạ nó. Thay vào đó, viêc bảo vệ căn cứ dựa vào hệ thống tác chiến điện tử.
John Brennan - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2024
Cựu giám đốc CIA gọi cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ ở Jordan là sự leo thang nguy hiểm
Vào tối thứ Bảy, để trả đũa cho vụ căn cứ quân sự Mỹ ở Jordan bị tấn công, Hoa Kỳ đã không kích hơn 85 mục tiêu thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm quân liên quan ở Iraq và Syria. Theo phía quân đội Mỹ, trong số các mục tiêu bị máy bay Mỹ tấn công có các sở chỉ huy, trung tâm tình báo, kho lưu trữ tên lửa và máy bay không người lái, cũng như các cơ sở khác liên quan đến việc vận hành chuỗi cung ứng đạn dược cho IRGC và lực lượng đồng minh của họ ở Iraq và Syria.
Kênh truyền hình nhà nước Syria Al Akhbar đưa tin cuộc không kích của Mỹ vào các vị trí trên sa mạc Syria và biên giới Syria giáp Iraq đã làm một số người thiệt mạng. Một nguồn tin của Sputnik thuộc cơ quan an ninh Iraq cho biết một thường dân đã thiệt mạng và một người khác bị thương do cuộc tấn công của Mỹ vào khu vực Al-Qaim ở phía tây Iraq.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала