Hạ viện Mỹ không ủng hộ việc luận tội người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa

© AFP 2023 / SAUL LOEBBộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro Mayorkas tham dự cuộc họp của Lực lượng Đặc nhiệm về Tiếp cận Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản để đánh dấu kỷ niệm 51 năm quyết định mang tính bước ngoặt "Roe v. Wade" tại Phòng ăn Tiểu bang của Nhà Trắng ở Washington, DC, vào ngày 22 tháng 1 năm 2024
Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro Mayorkas tham dự cuộc họp của Lực lượng Đặc nhiệm về Tiếp cận Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản để đánh dấu kỷ niệm 51 năm quyết định mang tính bước ngoặt Roe v. Wade tại Phòng ăn Tiểu bang của Nhà Trắng ở Washington, DC, vào ngày 22 tháng 1 năm 2024 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hạ viện Mỹ không ủng hộ việc luận tội người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas, theo kết quả bỏ phiếu cho thấy.
Theo kết quả kiểm phiếu, 214 dân biểu ủng hộ việc luận tội Bộ trưởng và 216 thành viên Hạ viện của Hội đồng Lập pháp Hoa Kỳ bỏ phiếu chống.
Trước đó, nghị quyết liên quan thông qua một cuộc bỏ phiếu thủ tục tại Ủy ban Nội quy Hạ viện. Vào cuối tháng 11 năm 2023, thành viên Hạ viện Quốc hội Marjorie Taylor Greene đưa ra sáng kiến ​​luận tội Mayorkas vì không đảm bảo an ninh biên giới Hoa Kỳ. Như Greene nói trong phát biểu tại Hạ viện vào thời điểm đó, Mayorkas vi phạm nghĩa vụ hiến pháp của mình, đã “cho phép khoảng 10 triệu người nước ngoài bất hợp pháp xâm lược” và “cố ý” từ bỏ trách nhiệm bảo vệ biên giới Hoa Kỳ của mình.
Mayorkas có thể trở thành bộ trưởng Mỹ đầu tiên bị cách chức sau gần 150 năm theo cách này. Năm 1876, Bộ trưởng Chiến tranh William Belknap cũng từng bị luận tội.
Người di cư băng qua Rio Grande tới biên giới Mỹ-Mexico ở Ciudad Juarez, Mexico. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2024
Ông Trump: Số người di cư bất hợp pháp dưới thời Biden sẽ lên tới 19 triệu

Trì hoãn vì tranh cãi

Bản thân Mayorkas tuyên bố cuộc khủng hoảng di cư bắt đầu trước ông và giải pháp đòi hỏi phải có thêm quyền lực từ Quốc hội, nơi dự án cải cách đang được thảo luận, nhưng bị đình trệ do mâu thuẫn giữa hai đảng trong năm bầu cử tổng thống. Đảng Cộng hòa cho rằng Mayorkas liên tục vi phạm luật nhập cư và lạm dụng lòng tin của công chúng bằng cách đưa những thông tin sai lạc về tình hình biên giới.
Việc luận tội hầu như không có cơ hội thành công vì cần có sự phối hợp với Thượng viện, không giống như Hạ viện, được kiểm soát bởi các đảng viên Đảng Dân chủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала