Nguồn cung lẫn nhau giữa Việt Nam và Nga có triển vọng lớn

© Sputnik / Valery Melnikov / Chuyển đến kho ảnhBán sô cô la "Alenka" ở Đại Liên
Bán sô cô la Alenka ở Đại Liên - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Nguồn cung hàng hóa lẫn nhau giữa Việt Nam và Nga có triển vọng lớn, các chuyên gia trong lĩnh vực thương mại song phương nhận định bên lề triển lãm Prodexpo diễn ra ở Moskva.
Giám đốctrung tâm kinh doanh của Hội hữu nghị Nga-Việt, bà Regina Budarina, lưu ý, Việt Nam đối với Nga là “một quốc gia rất có triển vọng, cả về xuất nhập khẩu”. Đặc biệt, theo Budarina, ở Việt Nam có truyền thống yêu thích sôcôla và vodka Nga.
"Trong số lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, có nhiều người tốt nghiệp các trường đại học ở Liên Xô và Nga. Họ có truyền thống thân thiện và thích làm việc với Nga khi chúng tôi tạo cơ hội cho họ", chuyên gia nói thêm.
Quang cảnh Viện Hàn lâm Khoa học Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2024
Những công dân Việt Nam nào trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga
Triển lãm còn có sự tham gia của các công ty lớn của Việt Nam đang tìm cách phát triển thị trường tại Nga. Như vậy, đại diện công ty Việt Nam sản xuất nước giải khát RITA FOOD AND DRINK Trịnh Danh lưu ý “thị trường Nga ngày càng phát triển, cơ hội ngày càng nhiều”.

"Chúng tôi nhìn thấy những cơ hội tuyệt vời khi thâm nhập thị trường Nga. Chúng tôi có kinh nghiệm làm việc với các khách hàng Nga trong nhiều năm qua. Chúng tôi cũng tin thông qua Nga, sẽ có thể thâm nhập thị trường của các quốc gia khác trong khu vực, chẳng hạn như các quốc gia thuộc Liên minh Á-Âu”, người đối thoại nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала