Mỹ nói Nga có ưu thế vượt trội trong việc thăm dò Bắc Cực

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnhKhung thành bóng đá ở làng mỏ tại thành phố Barentsburg trên quần đảo Spitsbergen
Khung thành bóng đá ở làng mỏ tại thành phố Barentsburg trên quần đảo Spitsbergen - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Nga có khả năng đi trước Mỹ trong việc phát triển Bắc Cực từ 10 năm trở lên, NBC News đưa tin, dẫn lời Eric Levesque, một trong những người sáng lập công ty phân tích thông tin Strider Intelligence.
Strider Intelligence là một công ty tư vấn của Mỹ chuyên phân tích dữ liệu công khai về Trung Quốc. Trong một báo cáo mới, công ty này viết rằng Nga đã tăng cường hợp tác với Trung Quốc về phát triển Bắc Cực, điều này có thể có tác động đáng kể đến an ninh quốc gia của Mỹ.
Các công ty chỉ ra sự hợp tác ngày càng tăng giữa Nga và Trung Quốc trong một loạt dự án ở Bắc Cực và Viễn Đông, đặc biệt là về LNG, khai thác mỏ và cơ sở hạ tầng.
Bắc Cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.12.2023
Chuyên gia: Mỹ muốn tiếp cận tài nguyên Bắc Cực trước Nga
"Đối với Hoa Kỳ, Bắc Cực dường như luôn bị đưa xuống hàng thứ yếu... Nga có thể đi trước Hoa Kỳ (trong hoạt động thăm dò Bắc Cực) từ mười năm trở lên. Chúng ta chỉ có một tàu phá băng đang hoạt động, và nó được đóng từ những năm 70”, - Levesquec cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NBC News.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала