Ngoại trưởng Hungary gọi việc thiếu điều tra về Dòng chảy phương Bắc là không thể chấp nhận

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhDòng chảy phương Bắc
Dòng chảy phương Bắc - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Trả lời phỏng vấn Sputnik, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarta cho biết, việc điều tra nghiêm túc vụ phá hoại đường ống Nord Stream vẫn chưa được thực hiện và điều này là không thể chấp nhận được. Budapest kêu gọi các cơ quan chức năng trong nước và quốc tế xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc.
Ngoại trưởng Szijjarto bình luận về quyết định của Công tố viên Thụy Điển Mats Ljungqvist hôm thứ Tư tuyên bố dừng cuộc điều tra vụ nổ đường ống "Dòng chảy phương Bắc" (Nord Stream) và "Dòng chảy phương Bắc 2", vì nó không thuộc thẩm quyền quốc gia. Ông nói rằng Đức sẽ
tiếp tục cuộc điều tra.
"Hàng trăm ngày đã trôi qua mà vẫn chưa có cuộc điều tra nghiêm túc nào. Chưa có thông tin chi tiết nào được công bố. Tôi nghĩ điều này là không thể chấp nhận được", - ông Szijjarto nói.
Vị trí rò rỉ khí trên đường ống dẫn khí Nord Stream 2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2024
Thụy Điển dừng điều tra vụ việc tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc vì sợ sự thật
“Đây là một cuộc tấn công khủng bố vào cơ sở hạ tầng chiến lược ở châu Âu. Cuộc tấn công vào nguồn cung cấp năng lượng an toàn của chúng tôi, đây là vấn đề an ninh chiến lược và châu Âu”, - ông Szijjarto nói thêm.
Theo ông, việc không tiến hành điều tra là rất vô trách nhiệm và theo quan điểm của Budapest, “thực sự không thể chấp nhận được”.
Ông Szijjarto nhấn mạnh: “Do đó, chúng tôi kêu gọi các cơ quan chức năng, dù là quốc gia hay quốc tế, hãy xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc”.

Các cuộc tấn công vào Dòng chảy Bắc

Các cuộc tấn công diễn ra vào ngày 26 tháng 9 cùng một lúc vào hai đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu của Nga sang châu Âu - Dòng chảy Bắc và Dòng chảy Bắc 2. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển không loại trừ đây là vụ phá hoại có chủ ý. Nhà điều hành Nord Stream AG báo cáo rằng tình trạng khẩn cấp về đường ống dẫn khí đốt là chưa từng có và không thể ước tính thời gian sửa chữa. Văn phòng Tổng công tố Liên bang Nga đã khởi xướng vụ án về hành động khủng bố quốc tế sau vụ tại nạn với đường ống dẫn khí Dòng chảy Bắc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала