Ông Putin chỉ tên những người chịu trách nhiệm về cuộc đảo chính ở Ukraina năm 2014

© POOL / Chuyển đến kho ảnhCuộc phỏng vấn của ông Putin với Tucker Carlson
Cuộc phỏng vấn của ông Putin với Tucker Carlson - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc đảo chính ở Ukraina năm 2014 do phe đối lập có vũ trang thực hiện với sự hỗ trợ của CIA.
Cuộc phỏng vấn của ông Putin với Tucker Carlson được đăng trên trang web của nhà báo Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn ông Putin nói với Carlson rằng trước cuộc bạo loạn ở Maidan Hoa Kỳ đã yêu cầu “trấn an” Viktor Yanukovych và hứa sẽ xoa dịu phe đối lập.
"Yanukovych đã không sử dụng cả lực lượng vũ trang lẫn cảnh sát, đúng như người Mỹ đã yêu cầu chúng tôi. Còn phe đối lập có vũ trang ở Kiev đã tiến hành đảo chính. Phải hiểu việc đó như thế nào? Các vị làm người kiểu gì vậy? - tôi muốn hỏi ban lãnh đạo lúc đó của Mỹ như thế”, ông Putin nói.
Carlson hỏi đảo chính được thực hiện với sự hỗ trợ của ai.
"Tất nhiên là với sự hỗ trợ của CIA. Một tổ chức mà theo tôi hiểu là anh có lúc từng muốn làm việc tại đó. Có lẽ, tạ ơn Chúa, họ đã không nhận anh vào. Mặc dù đây là một tổ chức nghiêm túc, nhưng tôi hiểu, những đồng nghiệp cũ của tôi, theo nghĩa tôi đã làm việc ở Tổng cục 1 – đó là cơ quan tình báo của Liên Xô. Họ từng là đối thủ của chúng tôi. Công việc luôn là công việc", - Tổng thống trả lời.
Cuộc gặp của Tổng thống Putin với phái đoàn châu Phi diễn ra ở Cung điện Cung điện Konstantinovsky ở ngoại ô St. Petersburg - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thống Putin: Mọi vấn đề ở Ukraina bắt đầu sau cuộc đảo chính vi hiến năm 2014

Ukraina bắt đầu cuộc chiến ở Donbass năm 2014 bằng không quân

Ukraina bắt đầu cuộc chiến ở Donbass vào năm 2014, sử dụng không quân và pháo binh để chống lại dân thường; có đoạn video ghi lại cuộc không kích vào Donetsk Tổng thống Nga Vladimir Putin kể lại.
"Họ bắt đầu cuộc chiến ở Donbass vào năm 2014, sử dụng không quân và pháo binh chống lại dân thường. Chính từ đó mọi chuyện bắt đầu. Có đoạn video ghi lại việc máy bay tấn công Donetsk từ trên không. Họ thực hiện một chiến dịch quân sự quy mô lớn, một chiến dịch nữa, bị thất bại – lại chuẩn bị tiếp. Và hiện vẫn còn trong bối cảnh chủ trương chiếm lĩnh vùng lãnh thổ này bằng quân sự và mở cửa vào NATO”, - ông Putin nói trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Carlson.
Tổng thống nói nếu phía Nga không tỏ ra lo lắng thì đó là “sự bất cẩn tội lỗi”.
“Đơn giản là giới lãnh đạo chính trị của Hoa Kỳ đã đẩy chúng tôi đến ranh giới mà chúng tôi không thể bước qua được, bởi vì việc đó sẽ hủy hoại chính nước Nga”, - ông giải thích.
Nga không thể ném những người đồng đạo của mình, thực chất là một bộ phận dân chúng Nga, “vào guồng máy chiến tranh”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала