John Kirby sẽ trở thành Trợ lý Tổng thống Mỹ và nhận chức vụ mới

© AP Photo / Susan WalshJohn Kirby
John Kirby  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.02.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quyền hạn của John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ sẽ được mở rộng trong Nhà Trắng. Cụ thể ông sẽ trở thành Trợ lý Tổng thống và cũng sẽ nhận chức vụ mới, hãng Reuters đưa tin, trích nguồn từ một quan chức Mỹ không muốn nêu tên.
“Kirby sẽ có một vị trí mới: Cố vấn truyền thông Nhà Trắng về an ninh quốc gia và ông ấy sẽ được thăng chức từ Phó trợ lý lên Trợ lý tổng thống”, - quan chức này nói với hãng tin.
Hãng tin cho biết Kirby sẽ chịu trách nhiệm điều phối công tác truyền thông về an ninh quốc gia giữa các cơ quan. Ông sẽ tiếp tục vai trò phát ngôn của mình trong phòng họp báo, nguồn tin cho biết thêm.
“Là một phần của cơ cấu mới, ông ấy (Kirby) sẽ thuê một nhóm nhân viên nhỏ có nhiệm vụ giúp ông ấy đồng bộ hóa thông điệp của chính quyền về các vấn đề an ninh quốc gia bên cạnh công việc hàng ngày với báo chí”, - quan chức này nói với tờ The New York Times.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2024
“Đưa Psaki quay lại!”: Thư ký báo chí của Biden làm người Mỹ phát chán
Trước đó, trang báo trực tuyến Axios dẫn nguồn tin cho biết căng thẳng đang gia tăng tại Nhà Trắng giữa hai đại diện chính của chính quyền tổng thống chịu trách nhiệm tương tác với các nhà báo là Thư ký báo chí Karine Jean-Pierre và John Kirby. Về mặt công khai, Jean-Pierre và Kirby tiếp tục thường xuyên đứng chung bục phát biểu, các nguồn tin không nêu tên của Nhà Trắng cho biết. Thư ký Báo chí tập trung nhiều hơn vào chính sách đối nội, còn Điều phối viên Truyền thông chiến lược tập trung nhiều hơn vào các vấn đề quốc tế.
Một phần tranh cãi bắt nguồn từ việc hai người có bao nhiêu thời gian mỗi ngày để trao đổi với báo chí. Mặc dù Kirby, người được Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu thích, không công khai tuyên bố tham vọng trở thành Thư ký báo chí Nhà Trắng, nhưng ông đã bày tỏ mong muốn như vậy khi nói chuyện với đồng nghiệp. Về phần mình bà Jean-Pierre có ý định tiếp tục giữ chức vụ của mình sau khi ông Biden có thể tái đắc cử cho nhiệm kỳ mới.
Trong khi đó căng thẳng giữa hai phát ngôn viên của chính quyền Tổng thống bắt đầu vào mùa xuân năm 2022 sau khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki từ chức, người thay thế là Jean-Pierre. Tổng thống Biden nói rõ ngay từ đầu rằng bà ta sẽ phải làm việc cùng nhóm với ông Kirby, điều này được cho là đã khiến Jean-Pierre thất vọng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала