Nghiền thuốc ho uống với nước ngọt, 3 thanh niên co giật rồi lần lượt tử vong

© Sputnik / Alexey Danichev Y học
Y học - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.02.2024
Đăng ký
Tối 9/2, 3 nam thanh niên đang điều trị nghiện ma túy tại một cơ sở cai nghiện ở Bà Rịa – Vũng Tàu lấy thuốc ho nghiền thành bột, pha với nước ngọt uống.
Tuy nhiên, cả 3 người nói trên sau đó có biểu hiện đau đầu, nôn ói rồi co giật, lơ mơ không tỉnh táo. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng 3 thanh niên nói trên đã lần lượt tử vong sau đó.

Điều tra nguyên nhân 3 thanh niên tử vong

Ngày 12/2, báo Thanh niên dẫn nguồn tin Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, đơn vị này đang điều tra nguyên nhân 3 nam thanh niên đang cai nghiện ma túy tử vong sau khi nghiền thuốc ho uống với nước ngọt.
Theo đó, vào tối ngày 9/2, anh T.T.L (28 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc) đang cai nghiện tại một cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc) lấy 30 viên thuốc ho nghiền thành bột.
Sau đó, anh L. rủ 2 người khác cũng đang ở cùng phòng điều trị nghiện ma túy là anh T.X.A (36 tuổi) và N.V.D (37 tuổi, cùng ngụ TP.Vũng Tàu) pha số thuốc ho đã nghiền thành bột để uống với nước ngọt.
Tù nhân bị còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2024
Thẩm phán huyện vừa nghỉ việc đã "ôm" ma tuý
Sáng 10/2, cả 3 thanh niên này có biểu hiện đau đầu, nôn ói nên được nhân viên y tế của cơ sở cai nghiện tiến hành khám, truyền dịch.
Đến 21 giờ cùng ngày, anh T.X.A lên cơn co giật liên tục. Nhân viên cơ sở cai nghiện đã đưa bệnh nhân đưa đến Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc để cấp cứu nhưng anh này đã tử vong trên đường đi.
Tại cơ sở cai nghiện, 2 thanh niên còn lại cũng xuất hiện tình trạng co giật, lơ mơ, không tỉnh táo, nên được nhân viên y tế đưa đến Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc, sau đó chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.
Tuy nhiên, đến sáng ngày 11/2, anh D. tử vong. Chiều cùng ngày, anh L. cũng đã không qua khỏi.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала