Đặc phái viên của Macron tuyên bố sự kết thúc của "châu Phi thuộc Pháp"

© AFP 2023 / Patrick KovarikParis
Paris - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2024
Đăng ký
Nhiệm vụ của Pháp ở Châu Phi là đổi mới quan hệ với các nước vùng Sahel và xây dựng hình ảnh mới cho đất nước, còn việc phủ nhận sự kết thúc của "châu Phi thuộc Pháp" sẽ là mù quáng. Đây là tuyên bố của ông Jean-Marie Bockel, Đặc phái viên của Tổng thống Emmanuel Macron.
Ông Bockel 73 tuổi, cựu thành viên Nội các Pháp, được bổ nhiệm làm đặc phái viên riêng của Tổng thống Macron để giải thích chiến lược quân sự mới của Paris với các nước châu Phi nơi Pháp vẫn còn duy trì căn cứ.
“Nói ngược lại là mù quáng và dối trá”, - ông Bockel nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Le Monde khi được hỏi liệu khái niệm “châu Phi thuộc Pháp” có hoàn toàn là quá khứ hay không.
"Nhưng đây không còn là vấn đề chính nữa, chúng tôi đã lật sang trang khác. Những lời lẽ kiểu đế quốc sài lang vẫn có thể bắt gặp ở đâu đó, nhưng nó không liên quan đến Pháp. Rất nhiều điều đã thay đổi trong những năm gần đây", - ông nói tiếp.
Theo ông, nhiệm vụ sứ mệnh của ông là “đổi mới quan hệ với các nước trên tinh thần đoàn kết về kinh tế, văn hóa, giáo dục, nhân đạo và đầu tư”.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2023
Quá trình phi thực dân hóa châu Phi trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với Pháp

"Hợp tác quốc phòng và an ninh chỉ là một khía cạnh trong mối quan hệ của chúng tôi với các nước châu Phi. Mục tiêu của chúng tôi là đánh giá khả năng quân sự sẵn có vì lợi ích của tất cả các bên, với cách tiếp cận phù hợp về định dạng, kiểm soát, đào tạo, hợp tác với các trường quân sự, chuyển giao thiết bị quân sự, v.v…", - ông Bockel nói thêm.

Ông lưu ý mình quan tâm đến “ý kiến dư luận, dân chúng, lớp thanh niên và câu chuyện về chúng tôi là ai và những gì chúng tôi mang lại”.
Đặc phái viên nói: "Nhiệm vụ của chúng tôi là thể hiện mối quan hệ của chúng ta nên như thế nào một cách minh bạch, cụ thể và đáng tin cậy, với nhiều lập luận tích cực. Chúng ta phải đóng góp để xây dựng "dư luận tích cực".
Theo báo chí đưa tin, Tổng thống Macron đã giao cho ông Bockel nhiệm vụ “thay đổi quy chế, dạng thức và sứ mệnh của các căn cứ của Pháp ở châu Phi”. Ở đây nói đến việc hỗ trợ quân sự cho Chad, Côte d'Ivoire, Senegal và Gabon, nơi có căn cứ quân sự của Pháp, nhưng trên cơ sở nguyên tắc được xác định với sự đồng ý của những nước này.
Vào tháng 2/2023 Macron cho biết ông có ý định “giảm đáng kể” sự hiện diện của quân đội Pháp ở lục địa châu Phi. Báo Le Monde đưa tin, số quân tại các căn cứ ở Tây Phi sẽ giảm “vài trăm binh sĩ”; còn căn cứ ở Djibouti không có gì thay đổi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала