Đảng Dân chủ lo lắng về sức khỏe của Joe Biden: Phó Tổng thống Harris lên tiếng

© AP Photo / Susan WalshPhó Tổng thống Mỹ Kamala Harris
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tuyên bố sẵn sàng "thực hiện nhiệm vụ" của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là nỗ lực của Đảng Dân chủ nhằm củng cố khả năng tranh cử của Joe Biden trong cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ với một phó tổng thống tràn đầy năng lượng, nhằm xoa dịu mối lo ngại của cử tri về sức khỏe của tổng thống.
Giảng viên cao cấp của bộ môn nghiên cứu về Mỹ, Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học quốc gia St. Petersburg, phó tiến sĩ ngành khoa học chính trị Yulia Boguslavskaya chia sẻ với Sputnik.
Trước đó, tờ Wall Street Journal đưa tin Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, trong bối cảnh cử tri lo ngại về tuổi tác của nhà lãnh đạo đất nước Joe Biden, cho biết bà sẵn sàng "thực hiện nhiệm vụ".

"Ngay cả trong số những cử tri luôn bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ cũng có mối lo ngại về sức khỏe của Joe Biden. Một bước đi hợp lý từ phía đảng có vẻ là củng cố sức mạnh cho Joe Biden bằng cách bổ nhiệm cho ông ấy một phó tổng thống đủ năng lực và chuyên nghiệp, để trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe của Biden thi người kia có thể tiếp tục giữ chức nguyên thủ quốc gia", - Boguslavskaya lưu ý.

Tổng thống Mỹ Joe Biden  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2024
Cơ hội tái đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ của ông Biden rất mong manh

Mối gắn kết Biden-Harris

Chuyên gia này nói thêm rằng Đảng Dân chủ, bằng cách ủng hộ Harris làm phó tổng thống, đang đặt cược "vào sự ổn định, vào tính liên tục của đường hướng chính sách mà Joe Biden theo đuổi" và trong chiến dịch tranh cử, nhóm của Tổng thống Mỹ sẽ tập trung vào "sự thành công và hiệu quả" của mối gắn kết Biden-Harris".
"Tất nhiên, tham vọng cá nhân của Kamala Harris đều có ở đây, nhưng tôi nghĩ rằng để đưa ra những tuyên bố như vậy một cách có ý thức, Harris phải hiểu giới tinh hoa của Đảng Dân chủ tán thành cô ấy đến mức nào. Và khi cô ta đưa ra những tuyên bố như vậy thì tuy không có 100 % tự tin, nhưng ít nhất cũng giả định rằng đảng sẽ ủng hộ việc ứng cử của cô", - Boguslavskaya nhấn mạnh.
Chuyên gia này nói thêm rằng, bất chấp sự ủng hộ của Harris trong Đảng Dân chủ, xếp hạng của cô không cho phép cô dựa vào thành công với tư cách đơn độc, vì vậy việc ứng cử của Harris chỉ được xem xét dưới dạng là một cặp với Biden.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала