Ở Mỹ nói các nhà lãnh đạo phương Tây “làm lợi” cho ông Putin như thế nào

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Chuyển đến kho ảnhCuộc phỏng vấn của nhà báo Mỹ Tucker Carlson với Tổng thống Nga Vladimir Putin
Cuộc phỏng vấn của nhà báo Mỹ Tucker Carlson với Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Những lời chỉ trích của các nhà lãnh đạo phương Tây về cuộc phỏng vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin với Tucker Carlson chỉ có lợi cho sự nổi tiếng của ông, tờ Business Insider của Mỹ viết.
“Sự ầm ĩ xung quanh cuộc phỏng vấn, khi các quan chức phương Tây <...> chỉ trích Putin và Carlson, <...> lại có lợi cho Putin khi đưa các quan điểm của ông tới một lượng khán giả thậm chí còn rộng hơn”, - bài báo nhận xét.
Theo các nhà báo, Putin qua đó có thể truyền đạt quan điểm của Nga tới cử tri và các nhà lãnh đạo chính trị ở Hoa Kỳ. Bài báo lưu ý rằng thông qua cuộc phỏng vấn, ông sẽ góp phần hình thành thái độ tiêu cực đối với việc viện trợ thêm cho Kiev.
"Putin ở trên đỉnh cao khi các đối thủ của ông chỉ trích lẫn nhau và nổi giận với Tucker Carlson. <...> Từ Ukraina đến châu Âu và Hoa Kỳ, diễn biến các sự kiện dường như đang chuyển sang chiều hướng có lợi cho ông", - ấn phẩm khẳng định.
Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2024
Bà Clinton bị chỉ trích ở Mỹ do phát ngôn về Tucker Carlson
Vào đêm rạng sáng ngày 9/2 Tucker Carlson đã đăng bài phỏng vấn kéo dài hai giờ với nhà lãnh đạo Nga trên trang web của ông và nhiều nền tảng khác nhau. Kể từ khi được đăng tải nó đã có hơn 170 triệu lượt xem trên mạng xã hội X và hơn 10 triệu lượt xem trên YouTube. Cuộc phỏng vấn cũng được đăng trên trang web của Điện Kremlin.
Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Mỹ, ông Putin cho biết Nga không có ý định tấn công NATO, đặc biệt là Ba Lan, Latvia và các nước vùng Baltic khác. Đồng thời, theo ông, các chính trị gia nước ngoài thường xuyên khiến người dân lo sợ trước mối đe dọa từ Moskva nhằm đánh lạc hướng chú ý khỏi các vấn đề nội bộ.
Người đứng đầu nhà nước cũng lưu ý rằng các nước phương Tây đã bắt đầu hiểu: Thất bại chiến lược của Nga trong cuộc xung đột với Ukraina là điều không thể xảy ra, vì vậy họ nên nghĩ đến những bước đi tiếp theo. Moskva sẵn sàng đối thoại, Tổng thống Nga chỉ rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала