Dư luận: Hầu hết người Đức không tin vào thành công của Ukraina trên chiến trường

© Sputnik / Nikolay Filyakov / Chuyển đến kho ảnhReichstag, Berlin.
Reichstag, Berlin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2024
Đăng ký
Phần lớn công dân Đức không tin vào thành tích quân sự của Ukraina bất chấp sự hỗ trợ từ phương Tây, chi nhánh pử Đức của hãng PricewaterhouseCoopers (PwC) cho biết.
Công ty đề cập đến kết quả thăm dò ý kiến dư luận nhưng không cung cấp bất kỳ dữ liệu cụ thể nào.
"Khi được hỏi liệu Ukraina có thể thành công chống lại Nga với sự hỗ trợ của phương Tây hay không, người Đức tỏ ra hoài nghi: 39% thấy có cơ hội. 48% (khá) hoài nghi về khả năng chống cự lâu dài của Ukraina", - thông cáo báo chí đăng trên trang web của công ty nói.
Đồng thời công ty cho biết đa số người được hỏi ý kiến tỏ ý nghi ngờ việc NATO và phương Tây sẽ tiếp tục chính sách kiềm chế Nga dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu ông tái đắc cử.
Quân nhân của Tiểu đoàn tình nguyện Sudoplatov nhận thiết bị quân sự ở vùng Zaporozhye - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.12.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Dư luận Hoa Kỳ nêu mấy từ «thần chú» có thể chấm dứt xung đột ở Ukraina
"Chỉ 7% tin tưởng Hoa Kỳ sẽ giữ vững quan điểm trong vấn đề này, trong đó 15,4% duy trì mức độ tin tưởng khá cao. Đa số rõ ràng - 59,1% - kỳ vọng Hoa Kỳ sẽ giảm (đáng kể) sự can dự của mình vào Ukraina dưới thời Tổng thống Trump", - báo cáo nói thêm.
Cần lưu ý rằng sự ủng hộ dành cho NATO kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraina trong người dân Đức đã giảm từ 65% vào năm 2022 xuống còn 52%. Khi được hỏi về thái độ của họ đối với Bundeswehr, 45,5% trả lời tích cực. Năm 2022 số người được hỏi có thái độ tích cực với quân đội Đức là 52%.
Theo chính phủ Đức, nước này đã cung cấp cho Ukraina lượng vũ khí trị giá 5,4 tỷ euro vào năm ngoái và dự định sẽ tăng gấp đôi cam kết hỗ trợ của mình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала