- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Hãy dừng lại." Nhà ngoại giao Trung Quốc đưa ra tuyên bố gay gắt về phương Tây tại LHQ

© AFP 2023 / Johannes EiseleĐại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ Zhang Jun phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ.
Đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ Zhang Jun phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Các nước phương Tây cần ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraina và cho phép ngoại giao phát huy vai trò của mình, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Zhang Jun được Newsweek trích dẫn.
Ông nói tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: “Một số quốc gia phải ngay lập tức ngừng đổ thêm dầu vào lửa và ngừng làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao của cộng đồng quốc tế”.
Ông cũng kêu gọi NATO từ bỏ chính sách trừng phạt đơn phương và vu khống.
Lá cờ NATO và Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
“Tan rã thành từng mảnh”: Mỹ cảnh báo NATO sụp đổ vì Ukraina
Nhà ngoại giao kết luận: “Đặc biệt, NATO phải từ bỏ huyền thoại về sức mạnh và ngừng đưa ra các mối đe dọa cũng như kêu gọi chiến tranh”.
Tháng 11 năm ngoái, Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov cho biết, Trung Quốc nhận thức rõ ràng những lý do địa chính trị thực sự dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraina, đặc biệt là vai trò phá hoại của những tay chơi ngoài khu vực.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала