Triều Tiên lại phóng tên lửa hành trình về phía biển Nhật Bản

© Ảnh : KCNACác vụ phóng tên lửa trong cuộc tập trận ở Bắc Triều Tiên.
Các vụ phóng tên lửa trong cuộc tập trận ở Bắc Triều Tiên. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – CHDCND Triều Tiên lại bắn một số tên lửa hành trình chưa rõ chủng loại về phía Biển Nhật Bản, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo.

“Hôm nay, ngày 14 tháng 2, vào khoảng 9h sáng (07h00 giờ Hà Nội) đã ghi nhận Bắc Triều Tiên phóng một số tên lửa hành trình chưa rõ chủng loại từ (một khu vực) ở phía đông bắc Biển Nhật Bản (Biển Hoa Đông)", - bản tin của hội đồng cho biết.

Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường chuẩn bị và hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ để theo dõi sát hành động tiếp theo của Bắc Triều Tiên.
Đây là vụ thử tên lửa hành trình thứ năm của CHDCND Triều Tiên trong thời gian gần đây. Mỗi lần như vậy chỉ vài giờ sau vụ phóng quân đội Hàn Quốc đã có tin theo dõi.
Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2024
Triều Tiên thử đầu đạn tên lửa hành trình và tên lửa phòng không mới
Ngày 24/1 quân đội Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên phóng một số tên lửa hành trình về phía biển Hoàng Hải. Sau đó, CHDCND Triều Tiên thông báo Tổng cục Khoa học Tên lửa của nước này đã tiến hành vụ phóng thử đầu tiên loại tên lửa hành trình chiến lược mới đang được phát triển Pulhwasal-3-31 (Mũi tên lửa 3-31).
Vào ngày 28 tháng 1, Triều Tiên lại phóng hai tên lửa hành trình Pulhwasal-3-31, tuyên bố rằng vụ phóng được thực hiện từ tàu ngầm và đã được nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát cùng các bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân và các cán bộ cấp cao khác. Ngày 30/1, Triều Tiên phóng tên lửa hành trình về phía biển Hoàng Hải, sau đó tuyên bố đã thử tên lửa Hwasal-2. Vào ngày 2 tháng 2, Triều Tiên đã thử nghiệm đầu đạn cực lớn của tên lửa hành trình, cũng như phóng thử tên lửa phòng không loại mới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала