- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Điện Kremlin: Chiến dịch quân sự đặc biệt đã mang hình thức cuộc chiến chống tập thể phương Tây

© Sputnik / Aleksei Danichev / Chuyển đến kho ảnhThư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2024
Đăng ký
Chiến dịch quân sự đặc biệt đã mang hình thức cuộc chiến chống tập thể phương Tây, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố.
"Chiến dịch đặc biệt có thể diễn ra lâu hơn dự kiến nhưng mọi nhiệm vụ sẽ được hoàn thành", - ông Peskov tuyên bố.

"Đó là cuộc chiến khi các nước thuộc tập thể phương Tây do Hoa Kỳ cầm đầu trực tiếp tham gia vào xung đột. Đúng, điều này có thể khiến chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra lâu hơn dự tính. Nhưng sẽ không thể thay đổi tiến trình của sự việc. Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp nối cho đến khi hoàn thành mọi nhiệm vụ đã được đặt ra", - ông Peskov tuyên bố.

Tổng thống Putin: Ukraina từ chối đàm phán với Nga theo chỉ đạo của Washington

Ukraina quyết định từ chối đàm phán với Nga theo chỉ đạo của Washington, giờ đây Mỹ phải tìm lối thoát và sửa chữa sai lầm này, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.
Cuộc phỏng vấn của Tổng thống Putin với Tucker Carlson được đăng trên trang web của nhà báo Mỹ. Carlson hỏi Putin tại sao ông không trực tiếp giải quyết vấn đề Ukraina với chính quyền Joe Biden, cơ quan đang kiểm soát chính quyền của Vladimir Zelensky.
"Nếu chính quyền Zelensky ở Ukraina từ chối đàm phán, tôi xuất phát từ việc họ đã làm điều này theo chỉ đạo của Washington. Bây giờ hãy để họ, nếu ở Washington họ thấy đó là một quyết định sai lầm thì hãy để họ từ chối quyết định đó, tìm một lý do tế nhị nào đó không làm phật ý bất cứ ai, hãy để họ tìm ra giải pháp này. Chúng tôi không phải là người đã đưa ra những quyết định đó – ở bên ấy họ đã đưa ra quyết định, vậy thì hãy để họ từ chối nó. Vậy thôi", - Tổng thống trả lời.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала