Nhật Bản nhường cho Đức vị trí nền kinh tế thứ ba thế giới

CC BY-SA 2.0 / Derrick Brutel / Tokyo Japan City SkylineThành phố Tokyo, Nhật Bản
Thành phố Tokyo, Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vào cuối năm 2023 Nhật Bản đã phải nhường cho Đức vị trí nền kinh tế lớn thứ ba thế giới xét theo GDP danh nghĩa tính bằng USD.
Cụ thể theo dữ liệu do chính phủ Nhật Bản công bố hôm thứ Năm, GDP danh nghĩa của nước này không có sự điều chỉnh theo lạm phát vào năm 2023 là 591,48 nghìn tỷ Yên (gần 4,21 nghìn tỷ USD).
Trong khi đó theo báo cáo của hãng tin Kyodo, GDP danh nghĩa của Đức vào năm 2023 là khoảng 4,46 nghìn tỷ USD. Như vậy vào cuối năm ngoái, Nhật Bản đã nhường chỗ để Đức trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, hãng tin cho biết thêm.
Tòa nhà Quốc hội Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2023
Đức đối mặt nguy cơ thụt lùi mất vị thế nền kinh tế lớn thứ ba thế giới do lệnh trừng phạt chống Nga
Kết quả này đã được truyền thông Nhật Bản dự đoán trước đó. Cụ thể GDP danh nghĩa của Nhật Bản tính bằng USD được dự báo giảm đáng kể do đồng tiền quốc gia suy yếu. Trong khi đó GDP của Đức tăng trưởng trong bối cảnh giá cả tăng nhanh.
Tuy nhiên đầu tháng này Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Đức từ 0,6% xuống còn 0,3% vào năm 2024 và từ 1,2% xuống 1,1% vào năm 2025.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала