Việt Nam không còn là đội bóng số 1 Đông Nam Á trên BXH FIFA

© Flickr / Ryan FungFIFA
FIFA - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Bảng thứ tự FIFA được công bố hôm nay 15/2 sau khi kết thúc Asian Cup 2023 và giải vô địch châu Phi (AFCON) 2023. Theo đó, Việt Nam bị trừ nhiều điểm nhất và tụt 12 bậc, từ 94 xuống thứ 106.
Đội tuyển Việt Nam hiện đang xếp vị trí thứ 106 với 1.194,52 điểm, tụt 12 bậc (94) và giảm hơn 41 điểm (1.236) so với lần trước. Các tuyển thủ Việt Nam nhận kết quả không mong muốn sau khi nhận 3 trận toàn thua tại Asian Cup 2023 vừa qua.
Xếp sau Việt Nam về số điểm bị trừ là Algeria mất 38,97 điểm, tụt 13 bậc xuống thứ 43. Ấn Độ bị trừ 35,53 điểm, tụt 14 bậc xuống thứ 116. Guinea- Bissau mất 33,82 điểm, tụt 15 bậc xuống thứ 118 và Tunisia bị trừ 33,37 điểm, tụt 13 bậc xuống thứ 41.
Đội bóng của HLV Troussier thua Nhật Bản 2-4 ở trận ra quân và sau đó để thua Indonesia 0-1 và thua Iraq với tỷ số 2-3. Với thành tích này, đội tuyển nam quốc gia Việt Nam trở thành đội bóng bị trừ nhiều điểm nhất thế giới trong lần cập nhật BXH tới đây.
Giao hữu bóng đá quốc tế: Việt Nam thắng Palestine 2-0 - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2023
Bóng đá: Tuyển Việt Nam chốt ngày đá giao hữu với tuyển Trung Quốc
Trong khi đó, kình địch Thái Lan tăng 12 bậc (hiện xếp thứ 101 thế giới) sau khi lọt vào vòng 1/8 với thành tích bất bại tại vòng bảng Asian Cup 2023. Với việc tăng gần 30 điểm, Thái Lan vượt Việt Nam để trở thành đội bóng số 1 Đông Nam Á trên BXH FIFA.
Như vậy, Việt Nam chính thức khép lại 1.905 ngày liên tiếp đứng trong top 100 kể từ 29/11/2018 và 2.248 ngày đứng đầu Đông Nam Á, kể từ 21/12/2017.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала