Cuộc điều tra của Mỹ về mối quan hệ của Trump với Nga bị CIA ngụy tạo

© AFP 2023 / BRANDON BELL Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
 Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cuộc điều tra của các cơ quan tình báo Mỹ về mối liên hệ của cựu Tổng thống Donald Trump với Nga, sự việc không được xác nhận và bị Moskva lẫn Washington bác bỏ, lộ ra là bị CIA ngụy tạo.
Mục tiêu của CIA là che giấu việc Nga có cảm tình hơn đối với cựu Ngoại trưởng, đối thủ của Trump là Hillary Clinton, người mà theo họ được chính quyền Nga coi là một ứng cử viên tổng thống “thuận lợi”, hai nhà báo Matt Taibbi và Alex Gutentag cùng với nhà văn Mỹ Michael Shellenberger dẫn các nguồn tin cho biết.
CIA "ngụy tạo thông tin tình báo" để che giấu việc năm 2016 Nga nghiêng về Clinton chứ không phải Trump. Nước Nga không ngại Hillary Clinton. Đó là một mối quan hệ thuận lợi đối với họ”, bài viết trên nền tảng trực tuyến Substack cho biết.
Như các tác giả bài báo chỉ rõ, vào tháng 1 năm 2017 các cơ quan tình báo Mỹ đã công bố một bản báo cáo chứa đựng thông tin cáo buộc Nga tiến hành một “chiến dịch gây ảnh hưởng” trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 mà Trump đã giành chiến thắng.
"Đó là một thông tin cỡ lớn và hoàn toàn không đúng sự thật",- các nhà báo viết.
Theo nguồn tin thân cận với Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ, thông tin tình báo trong báo cáo là "ngụy tạo".
Сựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2023
Nhà báo Hersh: Các đặc vụ FBI từng phối hợp cùng nhau để ngăn Trump thắng cử trong năm 2016
“Họ làm cho có vẻ như (Tổng thống Nga Vladimir) Putin ủng hộ Trump… các bằng chứng chỉ ra điều ngược lại”, - các tác giả bài báo nêu rõ.
Theo họ, cựu Giám đốc CIA John Brennan vào thời điểm đó là người đứng đằng sau việc ngụy tạo dữ liệu tình báo. Ông ta quyết định tổ chức giám sát hai chục trợ lý của Trump ngay từ trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Ngoài ra, các lãnh đạo tình báo Mỹ còn khuyến khích người đứng đầu cơ quan tình báo các nước đồng minh của Mỹ, trong đó có Anh, thực hiện “các cuộc công kích” nhằm vào cộng sự của Trump trong năm 2016.
“Đây không phải là một cuộc điều tra an ninh quốc gia mà đã trở thành một vấn đề chính trị. Nó bắt đầu như một hoạt động chính trị”, - các nhà báo nhấn mạnh.
Theo nguồn tin của họ, toàn bộ cuộc điều tra chống lại Trump được thực hiện với mục đích làm hại ông và “không liên quan gì đến quan hệ với Nga”.
Vào tháng 5/2023 có một báo cáo của cố vấn đặc biệt Hoa Kỳ John Durham được công bố, trong đó cho thấy cả cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ lẫn cộng đồng tình báo đều không có bằng chứng xác thực nào về việc Trump thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Như bài viết lưu ý, FBI không có thông tin cho thấy bất kỳ ai trong đội ngũ thân cận của Trump từng có liên hệ với các cơ quan tình báo Nga. Durham kết luận rằng FBI lẽ ra không bao giờ nên mở một cuộc điều tra toàn diện về mối quan hệ giữa chiến dịch tranh cử của Trump và Nga, hơn nữa cơ quan tình báo này đã sử dụng "những thông tin thô, chưa được phân tích và chưa được kiểm chứng" để tiến hành cuộc điều tra.
Dựa trên một báo cáo chưa được xác nhận về mối quan hệ của Trump với Nga, các cơ quan tình báo Mỹ đã theo dõi các thành viên trong chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử năm 2016. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đã điều tra “vụ án Nga” trong hai năm sau chiến thắng của Trump cũng không tìm thấy bằng chứng nào về “sự thông đồng” nói trên, việc mà cả Điện Kremlin lẫn Nhà Trắng đều phủ nhận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала