Mỹ thực hiện tấn công mạng vào tàu Iran

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhBiển Đỏ
Biển Đỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2024
Đăng ký
Mỹ đã thực hiện tấn công mạng nhằm vào một tàu chiến Iran đang thu thập thông tin tình báo về các tàu chở hàng ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, kênh truyền hình NBC dẫn nguồn tin trong chính quyền Mỹ cho biết.
Nguồn tin nói rằng hoạt động này nhằm vào tàu Behshad của Iran. Mục đích là nhằm ngăn chặn phía Iran chia sẻ thông tin tình báo với phiến quân Houthis ở Yemen, lực lượng đang phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các tàu chở hàng ở Biển Đỏ.
Như tin đã đăng, tấn công mạng là một phần trong các biện pháp của Mỹ để đáp trả đòn tấn công của lực lượng thân Iran vào các căn cứ quân sự của nước này trong khu vực.
Thiết bị quân sự của Mỹ ở Iraq. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2024
Truyền thông tiết lộ thời điểm Mỹ bắt đầu tấn công các mục tiêu Iran ở Iraq
Bộ Chỉ huy Trung tâm LLVT Hoa Kỳ trước đó cho biết quân đội Mỹ đã tấn công một mục tiêu ở Iraq vào ngày 7 tháng 2, tiêu diệt một chỉ huy của nhóm Kataib Hezbollah, nhóm quân mà Mỹ cho là chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tham gia các cuộc tấn công vào căn cứ của Mỹ trong khu vực. Người Mỹ nghi ngờ nhóm này, chủ yếu có trụ sở ở Iraq, thực hiện vụ tấn công vào căn cứ của họ ở biên giới Jordan và Syria ngày 28 tháng 1 khiến 3 binh sĩ đã thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.
Phong trào Kataib Hezbollah tuyên bố đình chỉ các hoạt động chống lại quân đội Mỹ ở Trung Đông. Bất chấp lời cam kết của phong trào, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng phản ứng: “hành động vang to hơn lời nói”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала