Nghị sĩ Duma Quốc gia Nga kêu gọi Kiev chuyển quân tới biên giới giáp Ba Lan

© SE/ EAST NEWSDòng xe tải xếp hàng trước trạm kiểm soát cửa khẩu (Dorohusk)
Dòng xe tải xếp hàng trước trạm kiểm soát cửa khẩu (Dorohusk) - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại biểu Duma quốc gia vùng Crưm Mikhail Sheremet nói với Sputnik rằng mối đe dọa thực sự đối với Ukraina đến từ Ba Lan, đồng thời kêu gọi chính quyền Ukraina chuyển quân đến biên giới giáp Ba Lan.
Cuộc biểu tình của nông dân toàn Ba Lan bắt đầu vào thứ Sáu. Họ biểu tình trên khắp cả nước, chặn các tuyến đường và lối vào các trạm kiểm soát ở biên giới với Ukraina. Các nhà hoạt động đưa tin ở khu vực cửa khẩu Dorohusk nông dân Ba Lan đã đổ cả ngũ cốc trên xe tải Ukraina xuống đường.
"Mối đe dọa thực sự đối với Ukraina đến từ Ba Lan, quốc gia từ lâu đã mơ ước lớn mạnh bằng cách mở rộng sang lãnh thổ Ukraina. Vì vậy trước khi quá muộn, chính quyền Kiev nên điều chuyển đội quân đã mất tinh thần và kiệt sức trong cuộc đối đầu vô nghĩa với Nga sang biên giới giáp Ba Lan”, - ông Sheremet nói.
Theo ông, ở Ba Lan từ lâu đã bàn về kế hoạch chiếm phần phía Tây của Ukraina.
“Họ cảm thấy cái chết sắp xảy ra của một Ukraina suy yếu và chỉ chờ đợi thời cơ thích hợp để thực hiện hành động khiêu khích rồi chuyển sang can thiệp toàn diện, nhằm thực hiện các kế hoạch địa chính trị sâu rộng của họ”, - vị đại biểu Duma nói.
Theo ông, cuộc khủng hoảng Ba Lan - Ukraina hiện nay về nguồn cung cấp ngũ cốc chỉ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy mối quan hệ giữa hai nước sẽ leo thang trong tương lai.
“Tôi chắc chắn rằng cuộc đối đầu sẽ ngày càng gia tăng, ngày càng mở rộng và lan nhanh”, - nghị sĩ nhấn mạnh.
Biểu tình của nông dân Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.02.2024
Nông dân Ba Lan đổ ngũ cốc từ xe tải xuống biên giới Ukraina

Khủng hoảng trong quan hệ Ba Lan – Ukraina

Quan hệ Ba Lan - Ukraina trở nên phức tạp hơn đáng kể do lệnh cấm vận đối với ngũ cốc Ukraina. Vào ngày 15/9/2023 Ủy ban châu Âu quyết định không gia hạn quy định hạn chế nhập khẩu 4 mặt hàng nông sản Ukraina vào một số quốc gia có biên giới EU, nhưng buộc Kiev phải đưa ra các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.
Sau đó chính quyền Slovakia, Hungary và Ba Lan tuyên bố đơn phương gia hạn lệnh cấm. Ukraina đã đệ đơn khiếu nại lên WTO về vấn đề này. Để đáp lại, ba nước EU nói trên tuyên bố sẽ tẩy chay các cuộc họp của diễn đàn phối hợp về vấn đề ngũ cốc Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала