Ở Mỹ gọi cuộc phỏng vấn của Carlson với ông Putin là bước đột phá lớn

© POOL / Chuyển đến kho ảnhCuộc phỏng vấn của ông Putin với Tucker Carlson
Cuộc phỏng vấn của ông Putin với Tucker Carlson - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cuộc phỏng vấn của nhà báo Tucker Carlson với Tổng thống Nga Vladimir Putin là một bước đột phá và khiến giới cầm quyền tự do chủ nghĩa của Mỹ sợ hãi. Đây là ý kiến của ông Caleb Maupin, trưởng phái đoàn Mỹ tại Liên hoan Thanh niên Thế giới (World Youth Festival 2024) cho biết tại cuộc họp báo.
Maupin là người sáng lập dự án giáo dục "Trung tâm Đổi mới Chính sách" của Mỹ (Center for Political Innovation).
"Nếu nhìn vào tầm quan trọng của cuộc phỏng vấn mà Tucker Carlson thực hiện với Tổng thống Nga, thì đó là một bước đột phá to lớn. Đó là lần duy nhất mà giới trẻ Mỹ có thể nghe thấy điều gì đó bên ngoài dòng truyền thông tiêu chuẩn của Mỹ về cuộc chiến ở Ukraina", - ông Maupin nói.
“Nếu nhìn vào phản ứng đối với cuộc phỏng vấn Tucker Carlson đã làm và việc giới tinh hoa cầm quyền tự do chủ nghĩa kêu gọi bỏ tù Tucker Carlson, bạn sẽ thấy họ sợ thông tin đến mức nào”, - ông nói thêm.
Tổng thống Nga V. Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2024
Tổng thống Putin kể về ấn tượng từ cuộc phỏng vấn với Tucker Carlson
Theo ý kiến của ông, nếu một người bắt đầu đi sâu tìm hiểu sự thật về những gì đang diễn ra trong cuộc xung đột ở Ukraina, thì những gì anh ta nhìn thấy sẽ trở nên không giống như những bản tin của CNN.
"Đó là lý do tại sao những gì chúng ta đang làm rất quan trọng. Khi mọi người bắt đầu đi sâu vào chi tiết của cuộc xung đột, khi bạn giải thích những gì thực sự đã xảy ra ở Donetsk và Lugansk trong một thời gian dài, khi bạn giải thích về cuộc đảo chính năm 2014, mọi người sẽ được mở mang hơn rất nhiều về thông tin. Các phương tiện truyền thông chính thống không muốn có cuộc trò chuyện này. Thông điệp phát đi của họ là một ngày nào đó Putin bước nhầm chân và quyết định tấn công Ukraina. Đó không phải là những gì đã xảy ra", - ông nhấn mạnh.
Maupin nói rằng tổ chức của ông rất vinh dự khi mở ra cho người Mỹ thấy những sự kiện thật sự.
Ông nói rằng mình đã gặp gỡ những người trẻ tuổi đến từ Donetsk và Lugansk tại Liên hoan thanh niên trước đó.
"Tôi đã đến thăm Yalta, Crưm, nhưng chưa đến Donetsk và Lugansk. Nhưng tôi rất vui nếu có cơ hội như vậy", - Maupin nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала